Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khảo sát khả năng nhân rộng giống nhãn Ánh Vàng 205

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, do ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã khảo sát khả năng nhân rộng giống nhãn Ánh Vàng 205 trên địa bàn huyện Sông Mã.

                                 

Các đại biểu tham quan mô hình nhãn Ánh Vàng 205.

           

Mô hình nhãn Ánh Vàng 205, được gia đình anh Hoàng Mạnh Đoàn, bản Đội 3, xã Chiềng Khoong triển khai, ghép cải tạo trên 500 gốc nhãn địa phương từ năm 2019, đến năm 2020 diện tích sau cải tạo đã bắt đầu cho thu hoạch bói và thu hoạch đại trà vào vụ 2021. Huyện hiện có khoảng 10 ha nhãn Ánh Vàng 205, trong đó 4 ha đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 15 tấn/ha. Giá bán giao động từ 40 - 50 nghìn đồng/kg, cao gấp 2 lần so với giá nhãn Miền.

           

Qua khảo sát mô hình nhãn Ánh Vàng 205, đoàn công tác đánh giá cao khả năng sinh trưởng, phát triển và thích nghi của giống nhãn Ánh Vàng được trồng tại Sông Mã. Với đặc tính nổi trội như: Cùi ánh vàng, ngọt đậm; vỏ mềm, dai; khả năng chống hạn, chống chịu với sâu bệnh tốt giống nhãn hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao khi đưa vào thực hiện địa trà. 

           

Ngô Hà (Trung tâm TT-VH Sông Mã)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới