Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" của liên quân Mỹ - Hàn

Ngày 22/8, Triều Tiên cảnh báo sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc nếu như hai nước đồng minh này khởi động cuộc tập trận quân sự thường niên vốn được xem là nhằm “tạo đối trọng” trước những nguy cơ khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ
 tự do Ulchi" năm 2015. 

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra ngay trước khi Mỹ và Hàn Quốc, trong ngày 22/8 sẽ khởi động cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”. Dự kiến, cuộc tập trận này sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày, được huy động hàng chục nghìn binh sỹ của Mỹ và Hàn Quốc. Đáng chú ý là cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng sau một loạt biến cố, trong đó có việc một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nêu rõ: Nếu Mỹ và Hàn Quốc thể hiện dấu hiệu dù là nhỏ nhất của việc xâm lược lãnh thổ, không phận và hải phận của Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ đập tan các hành động khiêu khích thông qua đòn đánh hạt nhân phủ đầu kiểu Triều Tiên….Kể từ giờ phút này, các lực lượng hỗn hợp của KPA sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào mọi lực lượng của kẻ thù tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Tuyên bố của KPA nhấn mạnh, cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" là một “minh chứng rõ nét cho thấy những mưu đồ nhằm gây tổn hại đến quân đội Triều Tiên thông qua vũ lực…Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng tới mức một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất kỳ lúc nào”.  KPA nêu rõ, hiện Triều Tiên đang duy trì một quyết tâm và ý chí mạnh mẽ lâu dài nhằm đẩy lùi các âm mưu khinh suất của lực lượng Mỹ và Hàn Quốc phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này của KPA đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phê chuẩn.

Cũng trong ngày 22/8, Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận quân sự chung "Người bảo vệ tự do Ulchi". Ủy ban trên tuyên bố, việc Mỹ theo đuổi các hành vi khiêu khích về mặt quân sự sẽ càng thôi thúc ý chí mạnh mẽ hơn của nhân dân và quân đội Triều Tiên nhằm đưa ra các biện pháp trả đũa. “Triều Tiên sẽ sử dụng sức mạnh răn đe hạt nhân để đẩy lùi tất cả các mối đe dọa” - tuyên bố của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nêu rõ.

Hằng năm, Hàn Quốc và Mỹ đều tiến hành các cuộc tập trận chung trong đó có cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", "Đại bàng non" và "Người bảo vệ tự do Ulchi" – vốn được Seoul và Washington tuyên bố là nhằm nâng cao năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, các cuộc tập trận trên thường vấp phải sự phản đối và khuyến cáo mạnh mẽ của Triều Tiên. Chính vì thế, theo thông lệ, cứ vào thời điểm liên quân Mỹ - Hàn khởi động các cuộc tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên thì tình hình tại khu vực này lại diễn biến căng thẳng.

Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhận định về khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các hành vi khiêu khích mới trong hoặc sau thời gian diễn ra cuộc tập trận chung “Người bảo vệ tự do Ulchi” – vốn được khởi động chỉ vài ngày sau khi Seoul xác nhận việc một quan chức ngoại giao cấp cao của  Triều Tiên đã bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Ngay trong sáng 22/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chủ trì một phiên họp Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên đang liên tục đưa ra những lời lẽ khiêu khích về mặt quân sự trước thời điểm cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" sắp được khởi động. Tại cuộc họp này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã khuyến cáo Triều Tiên trước nguy cơ thực hiện thêm các hành vi khiêu khích, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với “tình trạng bất ổn lan rộng”, nhất là vào thời điểm đang xuất hiện những “vết rạn nứt nghiêm trọng” trong chính quyền Bình Nhưỡng./.
 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới