Triển khai phương án ứng phó với siêu bão MangKhut

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến ứng phó với siêu bão MangKhut.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến ứng phó với siêu bão MangKhut tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 27 tỉnh, thành phố từ khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp từ siêu bão. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Siêu bão MangKhut với cường độ cấp 17 đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines và bắt đầu ảnh hưởng đến đảo Ludong. Dự báo sáng ngày 15/9, sẽ đi vào Đông Bắc biển Đông với sức gió cấp 14-15, giật cấp 17 và có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến 27 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, cường độ bão cấp 11-12, gật cấp 14 gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng Chí Trịnh Đình Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ ngành Trung ương, lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản. Thường xuyên cập nhật thông tin mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo sạt lở đất, công bố các vùng biển nguy hiểm; hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển trong vùng nguy hiểm di chuyển đến các khu neo đậu trú tránh bão. Chủ động các phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng ven biển, ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Thực hiện chằng, néo, đảm bảo an toàn các công trình công cộng, nhà cửa cho nhân dân. Đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn lưới điện và chủ động kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp chủ động các phương án đối phó với mưa bão; chủ động huy động các lực lượng tại chỗ thực hiện di dời nhà cửa, tài sản của nhân dân vùng sạt lở, nguy cơ sạt lở cao, hạn chế thấp nhất về người và tài sản; lực lượng vũ trang bố trí cán bộ duy trì trực 24 giờ, huy động lực lượng tham gia công tác ứng cứu, tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ xảy ra.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới