Trao tặng 16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Chương trình.

Sáng 19/1, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các sở, ngành và huyện Đông Hoà; đại diện lãnh đạo Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam và đông đảo các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và ngư dân tại huyện Đông Hoà tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại Chương trình, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng cho biết: Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình  tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Hưởng ứng Chương trình này, các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng hiện đang đồng loạt tổ chức trao tặng hơn 200 nghìn lá cờ Tổ quốc, 60 nghìn ảnh Bác Hồ cho nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo từ ngày 19/01 đến ngày 02/02/2021.

Riêng tại tỉnh Phú Yên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ nhằm chia sẻ, cổ vũ, động viên bà con ngư dân đang ngày đêm vươn khơi, bám biển; đồng thời cũng trao 20 suất học bổng và quà tết cho các cháu học sinh tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và Tỉnh uỷ Phú Yên trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân. 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cảm ơn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức chương trình ý nghĩa đối với ngư dân. Những năm qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là các mô hình, tổ, đội sản xuất an toàn trên biển,... ngư dân tỉnh Phú Yên luôn đi đầu trong tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được trao tặng hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để ngư dân bám biển. Mỗi con tàu của ngư dân Phú Yên khi ra khơi là “một cột mốc sống” trên biển; khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, ngoài chương trình này, hướng đến chào mừng Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại các địa bàn biên giới của cả nước và trao tặng hàng trăm căn nhà “mái ấm biên cương”, hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học bổng cho các cháu học sinh, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới