Trao giải cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Báo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT". Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức trực tuyến tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành trong cả nước. Dự buổi Lễ tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Tại điểm cầu Sơn La, có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" tại điểm cầu Sơn La

Giải cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" là một trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/2/1995-16/2/2020). Cuộc thi được Báo Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động từ ngày 8/7/2019 trên phạm vi cả nước, đến ngày 30/11/2019, Ban tổ chức đã nhận được 4.700 bài dự thi. Đối tượng dự thi đa dạng, gồm: Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội; các phóng viên, nhà báo, giáo viên, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, đối tượng hưu trí… Các bài viết tập trung vào những chủ đề: Viết về gương "Người tốt - việc tốt"; sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau 25 năm thành lập.

Kết quả, có 21 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 12 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Nhân dịp này, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân đóng góp tích cực trong cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT".

Các đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" tại điểm cầu Sơn La

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh khẳng định ý nghĩa nhân văn, mục đích cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước vì mục đích an sinh xã hội. Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" đã thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Đồng thời, mong muốn các tác giả sẽ tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực để mọi người dân hiểu ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tự giác tham gia và được thụ hưởng.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới