Trạm Y tế Chiềng Cang chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Được đầu tư khá đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, bảo đảm đạt chuẩn quốc gia về y tế, gồm 2 nhà xây cấp IV, 10 phòng chức năng, 8 cán bộ y tế (1 bác sĩ, 3 y sĩ, 2 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh,1 làm công tác dân số) thay phiên nhau trực 24/24 giờ. Trạm Y tế xã Chiềng Cang (Sông Mã) có điều kiện làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng Cang (Sông Mã) khám và điều trị bệnh cho nhân dân trong xã.

 

Hàng năm, Trạm đều xây dựng kế hoạch, cử cán bộ tới từng bản, hộ gia đình tuyên truyền về các loại dịch bệnh; tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng... Theo ông Trần Văn Hoa, Trưởng Trạm Y tế xã thì từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám và điều trị cho 2.597 lượt người chủ yếu là các bệnh cúm, tiêu chảy, viêm phổi và các thể viêm đường hô hấp. Hằng tháng, Trạm đều triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng tới từng bản nên đa số trẻ em trong độ tuổi đã được tiêm chủng đúng định kỳ. Qua đó, hàng năm tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt trên 96%; số trẻ được uống vitamin A đạt hơn 82%; tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi, viêm não Nhật Bản cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 99%; tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai 3 lần trở lên trong thời kỳ mang thai đạt 70%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ trên 70%; phụ nữ sinh con tại Trạm chiếm 80%. Ngoài ra, Trạm còn tăng cường khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và sử dụng thuốc nam... thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, lồng ghép truyền thông trực tiếp đến người dân thực hiện các biện pháp tránh thai; nâng cao trình độ cho cộng tác viên dân số. Đến nay, trên địa bàn xã có trên 85% số hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; hơn 75% số gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Được biết, điểm nổi bật của Trạm là công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, trong đó, chú trọng công tác lập sổ quản lý, theo dõi người bệnh tới từng bản. Đồng thời, tích cực tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch bệnh theo mùa, chủ động lập kế hoạch cho từng tháng, quý và cả năm. Từ đó, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép, tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh, triển khai thực hiện các chương trình y tế Quốc gia đến người dân. Đặc biệt, tuyên truyền vận động người dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh, hạn chế các phong tục tập quán ảnh hưởng đến sức khỏe; huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình: Nước sinh hoạt, di dời chuồng gia súc gia cầm xa nơi ở, làm nhà tiêu đúng quy cách, giữ gìn môi trường sạch sẽ. Nhờ vậy, nhiều năm qua trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Trong thời gian tới, Trạm tiếp tục phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, phát huy vai trò tham mưu, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; duy trì việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.