Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại xảy ra muộn và kéo dài, kèm theo tình trạng khô hạn, gây khó khăn không nhỏ tới sản xuất, nhưng vụ lúa xuân năm nay ở xã Tông Lạnh (Thuận Châu) vẫn thắng lợi với năng suất 75 tạ/ha. Trong niềm vui được mùa, nông dân trên địa bàn xã đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, đảm bảo khung thời vụ.
Nông dân bản Thẳm A, xã Tông Lạnh (Thuận Châu) làm đất chuẩn bị gieo, cấy vụ mùa.
Đến xã Tông Lạnh vào những ngày cuối tháng 7, tiếng máy cày, máy bừa ròn rã trên các thửa ruộng, từng tốp người đang khẩn trương tay cày, tay cấy, gieo sạ lúa. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, Tông Lạnh gieo cấy 114 ha. Để sản xuất lúa mùa đạt hiệu quả cao, UBND xã đã chỉ đạo các bản tuyên truyền, vận động nông dân đồng loạt ra quân làm thủy lợi để đảm bảo nước tưới tiêu cho các diện tích ruộng cấy; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng cơ cấu giống hợp lý, sản xuất đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, vật tư, phân bón cho bà con. Xã khuyến khích các hộ đầu tư máy móc, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch, giúp giảm thời gian, nhân lực làm việc, tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Năm nay, xã có 8 hộ được hỗ trợ vay vốn mua máy nông cụ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn xã hiện có 22 máy cày, bừa mini, góp phần giải phóng sức lao động, tăng tiến độ làm đất. Đặc biệt vụ này, hầu hết diện tích được nông dân gieo sạ, phương pháp này giúp bà con đẩy nhanh tiến độ, giảm bớt công cấy. Đến thời điểm này, nông dân trong xã đã tiến hành làm đất và gieo cấy được 100% diện tích. Cơ cấu giống chủ yếu là nếp 87 và nếp 97... đây là những loại giống ít bị sâu bệnh và có năng suất cao.
Anh Cà Văn Sức, bản Hua Nà, phấn khởi: Vụ xuân thắng lợi nên bước vào vụ này, được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã chủ động làm đất, giống, ủ mục phân hữu cơ bón ruộng để tăng độ tơi xốp cho đất. Đến nay, gia đình đã gieo sạ xong 2.000m2 ruộng với giống lúa nếp 87.
Còn anh Lò Văn Quý, bản Thẳm A, cho biết: Vụ mùa trước gia đình tôi phải nhờ anh em họ hàng đến giúp làm đất mới kịp thời vụ. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ cho vay 15 triệu đồng mua máy cày mini, không những giúp giảm bớt công lao động cho gia đình mà tôi còn làm dịch vụ cày thuê, có thêm nguồn thu nhập và giúp các hộ khác trong bản nhanh chóng làm đất.
Nói về sản xuất vụ mùa trên địa bàn, ông Lò Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa xuân đến đâu, dẫn nước vào ruộng để làm đất, cày bừa đến đó. Nhờ vậy, tiến độ gieo cấy lúa mùa đảm bảo khung thời vụ. Ngay khi công tác gieo cấy lúa mùa hoàn tất, xã chỉ đạo, hướng dẫn các hộ thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và tăng cường theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Bên cạnh đó, để đảm bảo nước sản xuất, xã chỉ đạo các bản huy động nhân dân ra quân làm thủy lợi, tu sửa, nạo vét kênh mương. Hiện, cả xã có 3 công trình thủy lợi, các tuyến kênh mương đều được kiên cố hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp nước tưới tiêu cho các cánh đồng trên địa bàn.
Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành của tỉnh, huyện nói chung và xã Tông Lạnh nói riêng, cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân, hứa hẹn sẽ đem lại vụ mùa bội thu.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!