Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020

Ngày 11/1, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB và XH, đồng chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 76 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trong giai đoạn 2013-2020, Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động - TB và XH đã chuyển giao gần 1,2 triệu bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ. Trong cả nước đã tìm kiếm được 16.960 hài cốt liệt sĩ (trong nước 8.201 hài cốt liệt sĩ, tại nước CHDCND Lào 2.612 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia trên 6.147 hài cốt liệt sĩ); đã xác định được 4.134 danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngoài ra, Bộ Lao động – TB và XH, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; phân tích, đối chiếu ADN 23.355 mẫu, kết quả được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN...

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể...

Hội nghị tổng kết tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, BCĐ 515 các địa phương tiếp tục mở rộng địa điểm, quy mô tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính mộ liệt sĩ; tăng cường hợp tác quốc tế, áp dụng công nghệ khoa học mới, sáng kiến mới, công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý dữ liệu, đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Tiếp tục quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, trước mắt là chăm lo tốt cho các đối tượng đón Tết Nhâm Dần 2022.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới