Tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018

Ngày 19/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng chống khủng bố (PCKB) tỉnh năm 2018 đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018.

 

Tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mai Sơn, Mường La và Thành phố.

Diễn tập KVPT và PCKB tỉnh với quy mô 1 bên 3 cấp (cấp tỉnh, Thành phố và phường Chiềng Lề) diễn ra từ ngày 23 đến 25/5, đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc toàn diện của hệ thống chính trị tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các khung tập từ cấp tỉnh đến Thành phố và phường Chiềng Lề đã thực hành tốt các nội dung diễn tập cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, di chuyển phòng tránh một phần các cơ quan, ban ngành của của địa phương. Chuyển sang vận hành cơ chế giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, trọng tâm là các nội dung của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động trong điều kiện thời chiến; lực lượng vũ trang hoàn chỉnh quyết tâm đánh địch xâm lược. Quá trình diễn tập thực hiện đúng phương châm “Hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm”. Đặc biệt, tổ chức phần thực binh phòng chống khủng bố và bắn chiến đấu (diễn ra ở cấp tỉnh) đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018 được Ban Chỉ đạo diễn tập quân khu II đánh giá đạt loại giỏi. Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị các cấp trong mọi tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất  đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình tham gia diễn tập. Đồng thời, đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc  phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn kiện; phát huy hiệu quả lâu dài công trình tại khu căn cứ giả định.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới