Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Ngày 15/8, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Dự Hội nghị có đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang trên địa bàn và 6 huyện biên giới của tỉnh.

 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh BĐBP. 

Sau 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), lực lượng BĐBP tỉnh đã khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong tỉnh kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh biên giới gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong 20 năm qua, lực lượng BĐBP đã tổ chức tuần tra song phương 700 lượt/10.500 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động trên 4.460 gia đình để thành lập 65 tổ đăng ký tham gia tự chủ, tự quản trên 274 km đường biên và 125 cột mốc quốc giới; trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập đấu tranh thành công 91 chuyên án, xây dựng 450 kế hoạch nghiệp vụ bắt và xử lý 1.058 vụ/1.525 đối tượng, thu giữ 696 bánh và 364 kg hêrôin cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 17 cán bộ tăng cường cho 17 xã biên giới, trong đó có 13 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Pháp lệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tiếp tục tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc...

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới