Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Ngày 12/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung, triển khai thực hiện các chương trình của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thành lập cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh và củng cố, kiện toàn các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống, cai nghiện ma túy. Nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện, triệt xóa; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh hàng trăm vụ án, đối tượng phạm tội ma túy. Từ năm 2008 đến tháng 6/2018, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 9.067 vụ, 13.651 đối tượng; thu giữ 745,87kg hê rô in, 204,66 kg thuốc phiện, 1.089.156 viên ma túy tổng hợp, 31,15kg ma túy khác...; triệt xóa 1.496 điểm, bắt giữ 2.197 đối tượng tàng trữ, bán lẻ chất ma túy; vận động đầu thú và truy bắt 311 đối tượng truy nã về tội ma túy. Các phong trào vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, trường học. Hiện, toàn tỉnh duy trì 28 mô hình về bảo đảm an ninh trật tự, hơn 3.190 tổ an ninh nhân dân, trên 17.530 nhóm liên gia tự quản, 140 cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh... Hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với các tỉnh Bắc Lào trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, các đường dây, đối tượng vận chuyển ma túy hoạt động trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện, điều trị hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện. Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả trong cộng đồng, khu dân cư; chủ động đấu tranh ngăn chặn vận chuyển ma túy qua biên giới...

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.