Tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt I năm 2018

Tối 25/6, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt I năm 2018 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.

Màn hòa tấu gõ dựng nhà trong chương trình nghệ thuật Dòng sông - đời người

Dự tổng duyệt có nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng các đơn vị chức năng liên quan.

Tham gia Liên hoan lần này, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh xây dựng chương trình với chủ đề “Dòng sông - đời người”, nhằm ca ngợi bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La - Tây Bắc, nhất là văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc vùng sông nước Đà Giang xưa, đã hy sinh nhường nơi ở cho xây dựng những công trình mang lại nguồn điện cho đất nước. Bằng việc đổi mới phương pháp nghệ thuật; thủ pháp đạo diễn, dàn dựng, biểu diễn; sử dụng hoàn toàn nhạc cụ dân tộc tự chế từ gỗ, tre, nứa, tạo âm thanh, không dùng nhạc cụ điện tử…, các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã phác họa các hình ảnh: bến sông xưa, dựng nhà, plứt sao sỏn pa (trêu gái xúc cá), Đà Giang nổi giận, khói lam chiều, tự tình khúc, khèn ngược, tằng cẩu, dòng sông đời người, sắc màu hội tụ… để lại nhiều xúc cảm và ấn tượng sâu sắc.

Màn múa tằng cẩu trong chương trình nghệ thuật Dòng sông - đời người

Hội đồng nghệ thuật và các đại biểu dự đánh giá cao chất lượng kịch bản, nội dung, chương trình. Đồng thời, tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để chương trình tiếp tục hoàn thiện, tham gia Liên hoan đạt giải cao./.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới