Tổng điều tra dân số và nhà ở bằng smartphone

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Hai hình thức thu thập thông tin sẽ được áp dụng lần đầu trong tổng điều tra dân số, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin, sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Cán bộ điều tra xã Chiềng Pấc thu thập thông tin cá nhân, hộ gia đình tại bản Co Ké.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đang diễn ra đồng loạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra giúp cho công tác này được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi hơn, số liệu đảm bảo độ tin cậy hơn so với hình thức điều tra phổ thông trước đây. Tại xã Chiềng Pấc (Thuận Châu), chúng tôi ghi nhận hiệu quả của việc sử dụng điện thoại di động thông minh (smartphone) trong công tác điều tra.

Tại bản Co Ké, xã Chiềng Pấc, Tổ điều tra của xã đang thực hiện điều tra dân số và nhà ở, nhưng chúng tôi không hề thấy điều tra viên cầm sổ sách, giấy tờ mà chỉ là một chiếc điện thoại di động thông minh (smartphone), thực hiện việc thu thập các thông tin cá nhân, hộ gia đình...

Trao đổi với chị Quàng Thị Hỏa, cán bộ Văn phòng thống kê, Tổ trưởng tổ điều tra xã, được biết, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã được thực hiện bằng phiếu điện tử trên điện thoại di động (còn gọi là CAPI) để nhập, truyền thông tin; công tác quản lý, điều hành, duyệt nghiệm thu số liệu đều được tiến hành trên mạng internet..., giúp công tác Tổng điều tra thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, tránh được sai sót trong quá trình thu thập thông tin. Cùng với đó, xã lựa chọn phương pháp điều tra theo hình thức cuốn chiếu từng bản. Trưởng bản lên danh sách và là người dẫn tổ điều tra đến từng hộ, nên không bị trùng lặp và bỏ sót. Từ ngày 1 đến ngày 3/4, tổ điều tra với 6 thành viên đã điều tra xong 4 bản với hơn 220 hộ, 874 nhân khẩu.

Anh Nguyễn Quang Trung, Trưởng bản Máy Đường, là một điều tra viên chia sẻ: Ban đầu chúng tôi cũng rất e ngại, nhưng sau khi được tập huấn sử dụng phiếu điện tử trên điện thoại, tôi thấy rất tiện lợi, chúng tôi chỉ việc hỏi theo danh mục có sẵn, nhập thông tin và tích vào phần mềm, nên việc thu thập thông tin trở nên nhanh chóng, hiệu quả; chỉ trong một buổi sáng mà cá nhân tôi đã điều tra xong hơn 20 hộ. Khó khăn trong quá trình điều tra chỉ là trong giờ hành chính, bà con trong bản thường lên nương rẫy, cán bộ, công chức, viên chức thì đi làm hoặc vắng nhà, nên chúng tôi phải tiến hành điều tra các hộ đó vào buổi trưa, buổi tối để tránh không bỏ sót. Khó khăn nữa là ngày, tháng, năm sinh của một số hộ, nhất là của các cụ cao tuổi thường không chính xác, chúng tôi phải yêu cầu chủ nhà cung cấp chứng minh nhân dân và hộ khẩu để đối chiếu thông tin...

Còn anh Lò Văn Tâm, Trưởng bản Co Ké thẳng thắn: Tiến hành theo cách này tôi thấy khá thuận lợi, trước đây phải điền vào biểu bảng, mất thời gian lại hay bị nhầm lẫn. Bây giờ chỉ cần dẫn cán bộ điều tra đến các hộ theo danh sách và tích đánh dấu những hộ nào đã thực hiện điều tra xong để tránh trùng lặp; người dân cũng chỉ cần trả lời những câu hỏi của điều tra viên, không phải kê khai trực tiếp vào giấy nên việc cung cấp thông tin rất nhanh và chính xác.

Trước yêu cầu thu thập chính xác số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thời gian qua, các công việc chuẩn bị đã được xã Chiềng Pấc tiến hành khẩn trương, nhất là việc vẽ sơ đồ, lập bảng kê địa bàn điều tra, hiệu chỉnh địa bàn... Công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ điều tra viên được xã quan tâm, phân công nhiệm cụ thể cho các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên; cán bộ UBND xã là thành viên Ban chỉ đạo điều tra được phân công quản lý địa bàn được quán triệt đầy đủ. Ông Đèo Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã thống kê: Toàn xã hiện có 13 bản, 1.079 hộ, 4.746 nhân khẩu, để thực hiện tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã thành lập Ban chỉ đạo điều tra, tổ chức tuyên truyền mục đích và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để người dân hiểu, hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Điểm mới trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các bước, từ khi chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, đến kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu và công bố kết quả. Chúng tôi đã thành lập Tổ điều tra gồm 6 thành viên gồm các cán bộ Văn phòng thống kê, Ủy ban MTTQ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội LHPN và hai trưởng bản, tham gia các lớp tập huấn do huyện tổ chức; đây là những người có sức khỏe, nhiệt tình, sử dụng tốt các thiết bị di động thông minh. Chúng tôi phấn đấu đến 15/4, hoàn thành việc điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã Chiềng Pấc được thuận lợi hơn, số liệu điều tra được truyền trực tiếp lên máy chủ của Tổng cục điều tra, chất lượng số liệu đảm bảo độ tin cậy, rút ngắn thời gian, giảm chi phí so với sử dụng phiếu giấy như trước.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.