Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Ác-hen-ti-na

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na M.Ma-cri và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Ác-hen-ti-na thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón, hội đàm; Thủ tướng Chính  phủ, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Ác-hen-ti-na

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri.

Sáng 20-2, lễ đón chính thức Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Ðúng 10 giờ 5 phút, đoàn xe chở Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri và Phu nhân, cùng các thành viên trong đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân ra cửa xe nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri và Phu nhân. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Ác-hen-ti-na và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

★ Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri. Cùng dự hội đàm, về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Ðào Việt Trung; Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Ðào Ngọc Dung; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư Nguyễn Tuấn Phong; Ðại sứ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na Ðặng Xuân Dũng; cùng lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ.

Về phía Ác-hen-ti-na, có Chủ tịch Hạ viện Ê.Môn-dô; Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo H.Pho-ri; các Quốc vụ khanh chuyên trách Quan hệ kinh tế quốc tế, Nông nghiệp, Hiện đại hóa và Các vấn đề chiến lược; Ðại sứ Cộng hòa Ác-hen-ti-na tại Việt Nam H.Va-lê Ra-lây và một số quan chức cấp cao Chính phủ Ác-hen-ti-na.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống M.Ma-cri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần đầu trên cương vị Tổng thống; chúc mừng về những thành tựu Ác-hen-ti-na đạt được trong thời gian qua, củng cố vị trí nền kinh tế lớn thứ ba tại khu vực Mỹ la-tinh, thành viên G20; khẳng định Việt Nam luôn coi Ác-hen-ti-na là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ la-tinh và mong muốn củng cố quan hệ Ðối tác toàn diện với Ác-hen-ti-na, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ác-hen-ti-na về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng đất nước hiện nay.

Tổng thống Ác-hen-ti-na bày tỏ khâm phục và ngưỡng mộ truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu đổi mới của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua; khẳng định Ác-hen-ti-na quyết tâm tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống M.Ma-cri thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ Ðối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ác-hen-ti-na ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc mối quan hệ Ðối tác toàn diện, với tầm nhìn hướng tới thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược; duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh quan hệ giữa hai Quốc hội, đối ngoại Ðảng và ngoại giao nhân dân. Hai bên đánh giá cao các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Ác-hen-ti-na và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế này, đồng thời thúc đẩy đàm phán các hiệp định, thỏa thuận trong các lĩnh vực, cùng quan tâm tạo khuôn khổ pháp lý lâu dài cho quan hệ song phương.

Hai bên nhấn mạnh kết quả hợp tác kinh tế song phương, theo đó kim ngạch thương mại đạt 2,9 tỷ USD năm 2018, tăng gấp hai lần sau 5 năm; nhất trí tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa trao đổi thương mại theo hướng cân bằng lợi ích của cả hai bên, đẩy mạnh trao đổi các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn, cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ quan kiểm dịch động thực vật của hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua các diễn đàn doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thỏa thuận mở cửa thị trường cho một số loại quả của Việt Nam và Ác-hen-ti-na, nhất trí tiếp tục thảo luận về tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiến hành nghiên cứu khả thi về việc đàm phán một hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Ác-hen-ti-na khẳng định, hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kỹ thuật và chuyển giao kiến thức, công nghệ thông qua các dự án hợp tác trong các lĩnh vực công nông nghiệp, nhân chủng học pháp y, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác Ðông Á - Mỹ la-tinh, Hợp tác Nam - Nam. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Ác-hen-ti-na chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống, Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Ác-hen-ti-na sự tiếp đón trọng thị, chu đáo và thân tình; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Ác-hen-ti-na. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời thăm Ác-hen-ti-na vào thời gian thích hợp.

★ Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri, lãnh đạo các bộ, ngành hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, gồm: Chương trình hành động về hợp tác kỹ thuật trong xác định hài cốt liệt sĩ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Ác-hen-ti-na; Chương trình trao đổi văn hóa giai đoạn 2019-2023 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ Ác-hen-ti-na; Thỏa thuận hợp tác giữa Ðài Tiếng nói Việt Nam và Hệ thống Truyền thông và Thông tin đại chúng liên bang Ác-hen-ti-na.

★ Trước đó, Tổng thống M.Ma-cri và Phu nhân, cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Ác-hen-ti-na đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

★ Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam coi Ác-hen-ti-na là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ la-tinh; mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ Ðối tác toàn diện với Ác-hen-ti-na, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng đề nghị hai nước duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác ở cấp chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa mối quan hệ Ðối tác toàn diện giữa hai nước; tiếp tục duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, thúc đẩy các bộ, ngành tiếp tục đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác về chống đánh thuế hai lần, phòng vệ thương mại, kiểm dịch thực vật, an ninh, quốc phòng...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với ý kiến của Tổng thống M.Ma-cri về thúc đẩy thương mại song phương, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, xuất, nhập khẩu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đề nghị Ác-hen-ti-na mở cửa thị trường đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các loại nông sản, như vải, thanh long, nhãn, xoài; hạn chế sử dụng các biện pháp kỹ thuật và phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhằm từng bước cân bằng cán cân thương mại. Thủ tướng cảm ơn Ác-hen-ti-na và các thành viên Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã đề xuất đàm phán về Hiệp định ưu đãi thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR. Hai bên sẽ lập Nhóm làm việc chung để trao đổi cụ thể hơn về khả năng đàm phán. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, khoa học - công nghệ, bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, nhân chủng học - pháp y, mở rộng hợp tác sang năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, công nghệ y - dược; tiếp tục ủng hộ lập trường của nhau trong vấn đề giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri nhấn mạnh, là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với mức tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ năm của Ác-hen-ti-na trên thế giới và thứ hai tại châu Á. Nhất trí về các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác, Tổng thống M.Ma-cri đề nghị, hai bên thúc đẩy hợp tác về một số sản phẩm có thế mạnh, tăng cường hơn nữa hợp tác công nghệ thông tin, viễn thông, trao đổi văn hóa, thể thao... Các đại diện doanh nghiệp Ác-hen-ti-na trong chuyến thăm này mong muốn tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

★ Chiều 20-2, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam coi Ác-hen-ti-na là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ la-tinh và mong muốn tăng cường quan hệ Ðối tác toàn diện và hướng tới quan hệ Ðối tác chiến lược với Ác-hen-ti-na. Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Quan hệ chính trị ngày càng được tăng cường và tin cậy thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị quốc tế. Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri.

Chủ tịch QH đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước. Chủ tịch QH đánh giá, quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục được tăng cường; hoan nghênh Ác-hen-ti-na thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. Chủ tịch QH cho rằng, quan hệ chính trị tốt đẹp sẽ là nền tảng để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,9 tỷ USD/năm. Thị trường khoảng 94 triệu dân của Việt Nam và những mặt hàng Ác-hen-ti-na có thế mạnh là điều kiện để hai bên đẩy mạnh trao đổi thương mại.

Tổng thống Ác-hen-ti-na M.Ma-cri cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân về sự đón tiếp nồng hậu; cho biết Ác-hen-ti-na mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam; bày tỏ hy vọng với sự ủng hộ của QH Việt Nam, hai bên sẽ trao đổi thương mại, đầu tư nhiều hơn nữa. Cùng với đó, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước được tăng cường sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Ác-hen-ti-na và Việt Nam ngày càng phát triển. Tổng thống M.Ma-cri nhấn mạnh, về lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nhiều mặt hàng và cho biết, Ác-hen-ti-na sẵn sàng giúp Việt Nam thúc đẩy sản xuất. Tổng thống Ác-hen-ti-na nhất trí với ý kiến của Chủ tịch QH cho rằng hai bên duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và đa phương mà hai nước là thành viên; ủng hộ lập trường quan điểm trong vấn đề giải quyết tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ thông qua đàm phán hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Ác-hen-ti-na đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

★ Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi chào mừng Tổng thống M.Ma-cri và Phu nhân, cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Ác-hen-ti-na.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới