Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Gặp mặt Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 11/1, tại Thủ đô Hà Nội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; các đồng chí hội viên, đại diện gia đình các hội viên trong Ban Liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội.

 

Gặp mặt Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2018. Năm 2018, với nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã giành được những thành tựu quan trọng: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu nông sản thực phẩm đạt 115 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.700 tỷ đồng; tiếp tục thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, như: Vincom Plaza, khách sạn Mường Thanh, 7 nhà máy chế biến nông sản…; văn hóa xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng...

Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy tặng quà cho Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội.

 

Đại diện Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của Ban, kết quả kiện toàn, kết nạp hội viên trong năm 2018. Các đại biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; vui mừng trước những thành tựu của tỉnh đạt trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc phát huy tốt các tiềm năng của tỉnh trong phát triển kinh tế, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh trong năm 2018. Mong tỉnh Sơn La tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới, bứt phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2019; các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí trong Ban liên lạc cán bộ Sơn La ở Hà Nội và gia đình nhân dịp đầu xuân mới; mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục nhận được quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí trong Ban liên lạc để xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng đổi mới phát triển.

Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trân.

Các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy thăm, tặng quà và chúc tết đồng chí Mai Vi.

Cùng ngày, các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy đã tới thắp hương tại gia đình đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu tù chính trị Nhà tù Sơn La; thăm, tặng quà và chúc tết xuân mới Kỷ Hợi 2019 tại gia đình đồng chí Mai Vi, cựu tù chính trị Nhà tù Sơn La.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới