Tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (thuộc đơn vị bầu cử số 12) gồm các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai; Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai; Lò Thị Tuyên, giáo viên Trường mầm non xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai; Lường Mạnh Cường, giáo viên Trường TH&THCS xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai; Thào A Súa, Bí thư chi đoàn bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai và các đại biểu ứng cử HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI (thuộc đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc với cử tri tại xã Mường Sại và xã Nậm Ét (Quỳnh Nhai).

Các ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mường Sại

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trình bày chương trình hành động tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Mường Sại

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và thể hiện rõ trách nhiệm nếu được bầu vào HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của cử tri để phản ánh tới cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các ý kiến của cử tri quan tâm; đề xuất với HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Nậm Ét

Cử tri xã Nậm Ét theo dõi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đã trình bày; kỳ vọng những ứng cử viên trúng cử sẽ phản ánh đầy đủ những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền; đóng góp trí tuệ vào các chính sách mới ban hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cũng trong ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (thuộc đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hờ Thị Mãi Dê, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tân Lập; Cà Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn; Mùa Thị Sùng, giáo viên Trường Mầm non Phiêng Luông (Mộc Châu) và các đại biểu ứng cử HĐND huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri tại xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).

Kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi tiếp xúc cử tri

Cử tri xem niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Chiềng Hắc.

Sau khi lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu thông báo tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và thể hiện rõ trách nhiệm nếu được bầu vào HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của cử tri để phản ánh tới cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các ý kiến của cử tri quan tâm; đề xuất với HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp trên các lĩnh vực của đời sống, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Chiềng Hắc.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Chiềng Hắc

Tại Hội nghị, các cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đã trình bày; kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm đề xuất HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương trong tỉnh, huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu cây ăn quả; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc bày tỏ ý kiến đến các ứng cử viên tại Hội nghị

Tại xã Hua Păng (Mộc Châu) các ứng cử đại biểu HĐNĐ huyện Mộc Châu, thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Đơn vị bầu cử này gồm 3 xã: Hua Păng, Phiêng Luông và Mường Sang (Mộc Châu), số người ứng cử là 8, số đại biểu được bầu là 5.

Tiếp xúc giữa cử tri xã Hua Păng với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mộc Châu.

Với tinh thần dân chủ, công khai, bình đẳng, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri về dự kiến chương trình hành động, nhấn mạnh, mong muốn được đóng góp ý kiến với HĐND huyện trong công tác xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Cử tri mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và huyện đến năm 2025…

Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới