Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn Hội Cựu chiến binh thành phố tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tham mưu nhiều ý kiến cho cấp ủy, chính quyền dựa vào nhân dân để phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các vị tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đại biểu Hội Cựu chiến binh một số tỉnh, thành phố…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI đã ban hành Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của cựu chiến binh và nhân dân cả nước.

Thủ đô Hà Nội tự hào là nơi khởi nguồn, xuất phát những ý tưởng đầu tiên và có nhiều việc làm để vận động thành lập Hội. Ngày 10/3/1990, Ban Chấp hành lâm thời Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Từ 20.000 hội viên khi thành lập, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có trên 270.000 hội viên, với hơn 5.500 chi hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, 30 năm qua, trải qua 6 lần Đại hội, vượt lên trên tất cả những khó khăn thách thức, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của hội viên Cựu chiến binh Việt Nam; xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền các cấp, xứng đáng với truyền thống của Cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới”.

Trong nhiều năm qua, Cựu chiến binh thành phố đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết thắng, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có hơn 11.800 cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy các cấp; gần 42.500 cựu chiến binh tham gia trong hệ thống chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội 

Cùng với đó, trong xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh thành phố đã đóng góp 78 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công lao động, hiến gần 1 triệu mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trong phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đóng góp xây dựng được 556 nhà nghĩa tình đồng đội; giúp đỡ cho 31 nghìn hội viên vay vốn sản xuất giải quyết việc làm cho 40.000 lao động…

Với những đóng góp trong suốt thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2019, với những thành tích xuất sắc trong 10 năm (2009-2019), Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội rất tự hào về những đóng góp quan trọng của hội viên Cựu chiến binh trên các lĩnh vực. Các thế hệ cựu chiến binh thành phố luôn giữ vững và phát huy cao độ bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn Hội Cựu chiến binh thành phố thường xuyên chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là: Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tham mưu nhiều ý kiến cho cấp ủy, chính quyền các cấp, dựa vào nhân dân để nhạy bén phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 30 năm qua, bằng bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển thành một tổ chức đông về số lượng hội viên, mạnh về tổ chức và hoạt động. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng thời, bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo, bồi dưỡng, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gương mẫu để nhân dân noi theo, tránh tư tưởng công thần, kiêu ngạo, tự mãn…/.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.