Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy

Ngày 19-5, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Thành ủy Sơn La về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri Thành phố sau đợt tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy.

 

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Từ ngày 7-5 đến 17-5-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 và số 2 (Thành phố). Qua các cuộc tiếp xúc có 35 ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị, tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường... Đến nay, UBND Thành phố đã tổng hợp, trả lời và giải quyết 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố, thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những kiến nghị liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư...; đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án giải quyết, bảo đảm tiến độ các dự án.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Đây là đợt tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm được các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri các tổ dân phố, các bản trong thời gian qua đang được tỉnh và Thành phố tiếp thu, tập trung giải quyết. Đề nghị Thành phố tập trung giải quyết vướng mắc, rà soát, thực hiện điều chỉnh cục bộ một số hạng mục của các dự án trọng điểm sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân; lãnh đạo Thành phố và các xã, phường chủ động tổ chức đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, việc thuê đất của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới