Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh

Ngày 4/4, Thường trực tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh và các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh

 

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp dương tính với COVID-19. Tổng số người đi/đến/ở từ vùng dịch về địa bàn tỉnh Sơn La được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 225 người. Trong đó, 111 người đã hết thời hạn cách ly tại Trung đoàn 754  (Bộ CHQS tỉnh) được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và trở về địa phương; 114 trường hợp đang cách ly tập trung tại các huyện: Mộc Châu, Mường La, Sông Mã, Vân Hồ, Sốp Cộp và Trung đoàn 754. Tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội.  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp đảm bảo các điều kiện tốt nhất, chủ động ứng phó kịp thời với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; các giải pháp kiểm soát tốt người dân từ các tỉnh, thành, nhất là Hà Nội vào Sơn La; việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh…

  

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trên quan điểm chống dịch như chống giặc. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội. Đối với các cơ quan hành chính  nhà nước, việc thực hiện cách ly cần đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo và ngành chức năng chuẩn bị sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về y tế, như: Nhân lực, trang thiết bị, thuốc, xe cấp cứu, khu cách ly, điều trị tại các bệnh viện. Về công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và hỗ trợ các tỉnh bạn về công tác phòng chống dịch COVID -19. Đồng thời, đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục hỗ trợ chế độ đối với ba chức danh là công an viên, y tế bản và bản đội trưởng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, phát động, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay ủng hộ phòng, chống dịch và sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ.

Trọng Vinh (Đài PT-TH tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới