Thường trực tỉnh ủy họp bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Thường trực tỉnh ủy họp bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tỉnh Sơn La đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, tập trung, toàn diện và quyết liệt, nhằm đảm bảo tốt nhất việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng các phương án chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất để phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị các khu cách ly, sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh… Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 31/3/2020, tỉnh ta chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19; đang áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 159 người ở khu vực cách ly của tỉnh tại Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) và các huyện; 223 người đang được theo dõi cách ly tại nhà (trong đó có 219 người đi điều trị, khám, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 4 người đi từ các tỉnh, thành phố khác)...

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, phương án đảm bảo các điều kiện tốt nhất, chủ động ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị: Các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trên tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, để rà soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, nhất là người đi khám chữa bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai trở về, người đi lao động từ nước ngoài, các tỉnh, thành phố trở về địa phương. Huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nhân rộng những cách làm mới, hiệu quả trong phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo an ninh trật tự. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm ban hành Chỉ thị thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sát với tình hình thực tế của địa phương...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới