Thương binh làm kinh tế giỏi

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, thương binh Nguyễn Văn La chia sẻ: Ông sinh năm 1952, quê ở huyện Đan Phượng (Hà Nội). Nhập ngũ năm 1971 thì năm 1972 cùng Đoàn 559 đi phục vụ mặt trận các tỉnh Bắc Lào. Tháng 11/1976 chuyển ngành về công tác tại huyện Sông Mã và năm 1988 nghỉ chế độ hưu trí tại bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

 

Ông Nguyễn Văn La chăm sóc ba ba giống.

Là thương binh hạng 4/4, thương tật 27%, khi về nghỉ chế độ, ông kiên trì, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn để áp dụng, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2004 đến năm 2010, ông vay vốn Ngân hàng và bạn bè tổng cộng 240 triệu đồng làm ao rộng 350m2 nuôi ba ba và xây chuồng nuôi nhím giống. Mô hình kinh tế của gia đình ông bước đầu mang lại lợi nhuận, trong ao đã có khoảng 200 con ba ba bố mẹ và gần 2.000 ba ba giống, trị giá gần 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường tiêu thụ ba ba giảm nhanh nên ông không mở rộng đầu tư thêm nhưng vẫn cho thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/năm và cùng với nuôi ba ba, ông đầu tư nuôi thêm các loại gia cầm và trồng cây nhãn ghép. Hiện, gia đình ông có khoảng 300 con gà, vịt các loại, gần 2.000 m2 trồng cây nhãn ghép đã cho thu hoạch, trừ các khoản chi phí gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Ngoài nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông La luôn nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ mọi người, bằng cách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách không tính lãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông quan tâm, ưu tiên 5 gia đình hội viên cựu chiến binh xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho mỗi hộ vay 15 triệu đồng, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình.

Nói về ông La, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương, Nguyễn Trung Vực nhận xét:  Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu về vượt khó phát triển kinh tế; hàng năm gia đình ông đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Từ cách sống trách nhiệm, hết lòng vì mọi người, ông rất được bà con địa phương quý mến, tin cậy.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới