Thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, sâu rộng giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

Hai Thủ tướng khẳng định tình hữu nghị, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, sâu rộng giữa hai nước; nhất trí sẽ hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Ô-xtrây-li-a phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Xcốt Mô-ri-xơn 

Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a (Australia) Xcốt Mô-ri-xơn (Scott Morrison) để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. 

Thủ tướng Australia Xcốt Mô-ri-xơn chúc mừng những thành công vượt bậc của Việt Nam trong năm 2020, trở thành hình mẫu thành công hiếm có trên thế giới về kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, đồng thời vẫn giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Thủ tướng Scott Morrison chúc mừng và tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp; chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt, việc ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) đã mở ra cơ hội mới cho tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế chung của toàn khu vực; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ đưa cơ chế họp Cấp cao ASEAN-Ô-xtrây-li-a  thành thường niên. Thủ tướng Scott Morrison mong muốn quan hệ hai nước sẽ được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Ô-xtrây-li-a.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh hợp tác, phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi dòng đầu tư hai chiều, hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, trong đó có việc sớm hoàn tất và ký kết Chiến lược Hợp tác Kinh tế tăng cường (EEES), phát huy hiệu quả  hợp tác trong các Hiệp định CPTPP, RCEP nhằm thúc đẩy thương mại, giảm thiểu tranh chấp. Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam như tôm tươi nguyên con, nhãn, chanh leo, chôm chôm, vú sữa và các nông sản khác; khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Australia tăng cường đầu tư về viễn thông, hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, năng lượng, chế tạo, giáo dục, du lịch…; tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tập trung vào hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi, hỗ trợ giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quân y, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc, gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Việt tại Australia. 

Hai Thủ tướng khẳng định tình hữu nghị, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, sâu rộng giữa hai nước; nhất trí sẽ hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Ô-xtrây-li-a phát triển sâu rộng, hiệu quả. Thủ tướng Xcốt Mô-ri-xơn nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thúc đẩy gắn kết kinh tế giữa hai nước; dành thêm nguồn lực và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vắc xin hiệu quả, an toàn; tăng cường hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế. Ô-xtrây-li-a khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong năm 2021; hỗ trợ triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Ô-xtrây-li-a tham gia hội nghị về “Vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” năm 2021; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các chương trình phát triển kinh tế tại tiểu vùng Mê Công và sẵn sàng tham gia các cơ chế hợp tác 3 bên ở khu vực giữa Việt Nam – Ô-xtrây-li-a với Lào, Campuchia. 

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng như quy định tại Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; tiến tới đạt được COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Xcốt Mô-ri-xơn năm 2019, mời Thủ tướng Xcốt Mô-ri-xơn và Phu nhân thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Xcốt Mô-ri-xơn cảm ơn, vui vẻ nhận lời và cũng bày tỏ mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm Ô-xtrây-li-a trong thời gian tới./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.