Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ả-rập Ai Cập và Đại sứ Sudan tại Việt Nam

Chiều ngày 30/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Ả-rập Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel và Đại sứ Cộng hòa Sudan Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mahmoud Hasan Nayel, 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Ả-rập Ai Cập đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài Mahmoud Hassan Nayel được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ả-rập Ai Cập tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. 

Chúc mừng Ai Cập tổ chức thành công cuộc bầu cử Tống thống tháng 3/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác bạn bè truyền thống với Chính phủ và nhân dân Ai Cập – một quốc gia có nền văn minh lâu đời, với những nét văn hóa, địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới. 

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Mahmoud Hassan Nayel bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Cộng hòa Ả-rập Ai Cập tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang không ngừng phát triển. Cho biết bản thân mình luôn có những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước và nhân dân Việt Nam, ngài Mahmoud Hassan Nayel đánh giá cao thành tựu phát triển của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao uy tín trên trường quốc tế. 

Chia sẻ về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Mahmoud Hassan Nayel đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nghị viện cũng như ngoại giao nhân dân, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. 

Đề xuất thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, ngài Mahmoud Hassan Nayel nhấn mạnh đến hợp tác về thủy sản, nghề cá, dầu khí là những thế mạnh của Ai Cập. 

Tán thành với đề xuất của ngài Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với tiềm năng, lợi thế của mỗi nước, việc thúc đẩy hợp tác giữa Ai Cập và Việt Nam sẽ là sự bổ trợ cần thiết về thương mại, kinh tế. Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp như: Chè, thủy sản, gạo, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, dệt may, cao su... Do đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Ai Cập trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại song phương. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Hai bên cũng cần tăng cường kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, thúc đẩy ký kết Thỏa thuận Thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Cairo, giữa tỉnh Ninh Bình và Thành phố Luxor. 

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động hữu nghị trong năm 2018, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/9/1963-1/9/2018).

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq, Đại sứ Cộng hòa Sudan nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mohamed Elmurtada Mubarak 
Ismail Siraq, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Sudan 
đến chào xã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq nhận nhiệm vụ Đại sứ Cộng hòa Sudan tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình ngài Đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng trân trọng chúc mừng Sudan chính thức được Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế trong năm 2017 và mong rằng đây là cơ hội tốt để Việt Nam và Sudan thúc đẩy trao đổi thương mại song phương. 

Bày tỏ vinh dự trở thành Đại sứ Cộng hòa Sudan tại Việt Nam và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq nhấn mạnh, nhân dân Sudan rất ngưỡng mộ và đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, luôn mong muốn được học tập, trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến các hoạt động hợp tác với Việt Nam. Với thế mạnh về tiềm năng dầu khí, Sudan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này để hai bên cùng có lợi. 

Ngài Đại sứ bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian công tác tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước; đặc biệt là tận dụng các thế mạnh, tiềm năng lợi thế của mỗi bên. Ngài Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam sớm cử đoàn chuyên gia đến Sudan để tìm hiểu các tiềm năng hợp tác giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Chính phủ và nhân dân Sudan; vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Sudan đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng tán thành  việc hai nước Việt Nam – Sudan còn nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, qua đó nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều. Thủ tướng hy vọng Đại sứ sẽ thúc đẩy nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và cơ hội kinh doanh đầu tư cùng có lợi ở các lĩnh vực có thể mạnh như viễn thông, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí... 

Hai bên cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và sớm ký kết các hiệp định để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương hai nước./. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.