Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức CHDCND Lào

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng sớm 26/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã rời Phnom Penh, lên đường tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước CHDCND Lào, theo lời mời của Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít).

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Wattay. 

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và các quan chức đại diện cho các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Đây là chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng, cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Hiện hai nước cũng đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Dự kiến trong chuyến thăm, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulit, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith (Bun-nhăng Vo-la-chít); hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathoutu (Pa-ny Da-tho-tu), Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavan (Phăm-khăm Vi-pha-văn) và dự Lễ Phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 cùng một số hoạt động khác.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên

của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Sáng 26/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn. Có mặt tại sân bay Wattay đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Xổn-xay Xỉ-phăn-đon); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak (Phết Phổm-phi-phác); lãnh đạo Bộ Ngoại giao, thành phố Viêng Chăn; Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane (Thoong-xa-văn Phôm-vi-hẳn). Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Khoảng 500 người dân thủ đô Viêng Chăn và 150 cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào cầm quốc kỳ hai nước và những bông hoa tươi thắm tới chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Đúng 9h30' cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã diễn ra trọng thể tại Văn phòng Thủ tướng Lào, ngay phía sau Patuxay (Cổng Chiến thắng), một biểu tượng chiến thắng của nhân dân các bộ tộc Lào anh em, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Viêng Chăn. Công trình đặc biệt này còn được người dân đất nước Triệu Voi ví như khải hoàn môn của thành phố.

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Ngay khi đoàn xe vào vị trí, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Phu nhân trân trọng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Quốc kỳ hai nước tung bay tại vị trí trung tâm.

Sau khi đón nhận những bó hoa tươi thắm của các cháu thiếu nhi, con em của nhân dân các bộ tộc Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cùng tiến lên Đài Danh dự.

Tiếp đó, ngay khi vừa dứt tiếng nhạc trầm hùng của quốc thiều Việt Nam và Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cùng duyệt Đội Danh dự và tới chào các thành viên trong Đoàn cấp cao Chính phủ hai nước.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn Cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm./. 

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới