Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, những năm qua, Học viện Quốc phòng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao; xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành một trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.


Năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung đào tạo cho các lớp học, bao gồm 19 lớp học tập trung cho 8 đối tượng đào tạo với hơn 800 học viên. Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; triển khai nghiên cứu 32 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp quốc gia. Học viện thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với những thành tích đạt được, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống vẻ vang, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai, được Chủ tịch nước khen ngợi đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng và sự điều hành, quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá, trải qua hơn 41 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng đã lớn mạnh không ngừng. Từ nhiệm vụ ban đầu là bổ túc, đào tạo cán bộ cao cấp các lực lượng vũ trang, tham gia nghiên cứu các vấn đề khoa học quân sự, đến nay, Học viện Quốc phòng đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; là trung tâm nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia.

Học viện cũng đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đưa vào sử dụng nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ về khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn; thường xuyên tham mưu với Đảng, Nhà nước, Trung ương và Bộ Quốc phòng về đường lối, chiến lược quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó đã đào tạo giúp Lào, Campuchia và một số nước khác hàng nghìn cán bộ, sỹ quan cao cấp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Học viện đạt được thời gian qua.


Trước bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước vẫn còn những khó khăn, thách thức, đặt ra những vấn đề mới về an ninh, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy vai trò trọng trách của mình, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến, thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay. Học viện cần bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật thông tin mới nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp không những giỏi về quân sự mà còn là những nhà chiến lược về quốc phòng, quân sự; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy tốt, nhạy bén về chính trị, xử lý linh hoạt, sáng tạo các tình huống chiến lược trên cương vị và chức trách được giao; có khả năng tham mưu tốt cho các cấp ủy, chính quyền về quốc phòng, quân sự.

Học viện cũng cần đẩy mạnh hơn nữa tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo; đi sâu nghiên cứu dự báo âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; các vấn đề về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và các hình thái chiến tranh kiểu mới, đánh giá và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Cùng với đó là kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, biện pháp chủ động phòng ngừa và các đối sách phù hợp, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, không bị bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, là một đất nước đã đánh thắng các đế quốc lớn, Việt Nam được đánh giá cao về nghệ thuật khoa học quân sự nên Học viện cần có tầm nhìn và tham vọng to lớn hơn để tiếp tục xây dựng trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự tầm cỡ quốc tế và khu vực. Cùng với đó là làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cấp cao để giúp bạn Lào và Campuchia, đồng thời tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng đa quốc gia. 

Học viện cần tập trung cho công tác xây dựng Đảng bộ Học viện thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hiện đại, chính quy, mẫu mực. Cho rằng Học viện đã có nhiều lớp lãnh đạo giảng viên "thế hệ vàng" rất nổi tiếng như Đại tướng Lê Trọng Tấn, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, Thủ tướng yêu cầu Học viện cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành.

Đối với các học viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc được về học tập tại Học viện Quốc phòng là một vinh dự, một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, kiến thức và phong cách của một cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội. Thủ tướng đề nghị các học viên nêu gương trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nhận rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Cần phải có quyết tâm cao, tinh thần cầu thị, coi việc học tập là một nhu cầu và tích cực tự giác học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, từng ngành và địa phương, đơn vị. Đồng thời từ thực tiễn công tác chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng nhằm bổ sung hoàn thiện nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo cũng như tham mưu góp phần hoàn thiện đường lối chính sách về quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.