Thu hoạch nhanh lúa mùa, kịp thời gieo trồng vụ đông

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân xã Dồm Cang (Sốp Cộp) tập trung xuống đồng thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa; thu hoạch đến đâu, bà con khẩn trương làm đất đến đó để phục vụ trồng cây vụ đông, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

 

Nông dân xã Dồm Cang (Sốp Cộp) đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

 

Vụ mùa năm nay, xã Dồm Cang gieo cấy 145 ha lúa, với các giống chủ yếu như: Lúa nếp N87, N97, nếp tan địa phương, tập trung ở các bản Dồm, bản Cang và Huổi Dồm... Nông dân trong xã bắt đầu gieo cấy vụ mùa từ đầu tháng 7. Tuy nhiên trong tháng 8, do ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất vụ mùa, diện tích lúa một số bản bị đổ và xuất hiện bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy phấn trắng... Xã đã cử cán bộ khuyến nông kịp thời xuống cơ sở theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích đầu tư máy móc, đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất, thu hoạch để tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công; vận động bà con thu hoạch theo phương châm lúa chín đến đâu, gặt ngay đến đó.

Trước khi vào sản xuất vụ mùa, xã đã huy động nông dân tích cực làm thủy lợi, tu sửa, khơi thông kênh mương dẫn nước để chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông xã cùng ban quản lý các bản và bà con tăng cường giám sát, theo dõi diễn biến sinh trưởng của cây lúa. Đặc biệt, quan tâm đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm về chủng loại, liều lượng và thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Bên cạnh đó, một số hộ nông dân đã đầu tư mua các loại máy gặt, máy tuốt lúa phục vụ khâu thu hoạch nên việc phơi khô, bảo quản thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng gạo, giảm thất thoát sau thu hoạch. Từ cuối tháng 10, khi lúa bắt đầu chín vàng, cũng là lúc bà con nông dân huy động nhân lực và máy móc ra đồng thu hoạch. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa mùa, năng suất đạt trung bình 5,4 tấn/ha. Bà con trong xã phấn đấu đến đầu tháng 12 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa, sau đó khẩn trương cày ải, làm đất để trồng rau màu vụ đông.

Có mặt tại cánh đồng bản Nà Khá, xã Dồm Cang, chúng tôi được chứng kiến không khí phấn khởi trong niềm vui được mùa của bà con nông dân nơi đây. Bên thửa ruộng lúa vàng óng, trĩu bông, ông Tòng Văn Tim, bản Nà Khá, chia sẻ: Vụ mùa này, gia đình gieo cấy gần 5.000 m² lúa nếp tan địa phương, do tuân thủ nghiêm khung thời vụ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng ngừa hiệu quả các loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn, rầy nâu nên lúa phát triển đều, bông dài và chắc, năng suất đạt cao. Sau khi thu hoạch xong, gia đình sẽ cày ải, phơi đồng để vừa tiêu diệt sâu bệnh trong đất, vừa cải tạo đất tốt hơn và tận dụng rơm làm thức ăn cho gia súc chứ không đốt như mọi năm. Sau đó, khẩn trương làm đất để trồng bắp cải.

Mấy ngày nay, gia đình ông Lò Văn Tiến, bản Huổi Dồm, đang huy động anh em họ hàng đến hoán đổi ngày công, để khẩn trương gặt xong diện tích lúa của gia đình. Ông Tiến nói: Do được tham gia các lớp tập huấn và đi tham quan các mô hình, gia đình tôi đã áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến vào sản xuất nên tiết kiệm được chi phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, lúa vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng. Vụ này, gia đình tôi cấy gần 1 ha lúa nếp N87, năng suất khoảng 5,7 tấn/ha, cao hơn năm ngoái 0,5 tấn/ha.

Với phương châm: Thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, kịp thời sản xuất vụ đông, xã Dồm Cang đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông với hơn 30 ha rau bắp cải và các loại rau thơm; chỉ đạo khuyến nông xã tuyên truyền, vận động bà con chủ động làm đất, cày ải, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp, tu sửa kênh mương nội đồng... để kịp thời tăng vụ, tăng thu nhập từ vụ đông.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.