Thoát nghèo từ phát triển chăn nuôi

Vượt qua quãng đường đất dài khoảng 5 km và đi bộ thêm 1 km nữa từ chân quả đồi bên này sang thung lũng đồi bên kia, chúng tôi đến được trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm rộng 1,5 ha của gia đình anh Cà Văn Tiềm, bản tái định cư Na Ngua, xã Mường Lựm (Yên Châu). Từ trang trại này, gia đình anh thu nhập trung bình 100 triệu đồng/năm.

 

Anh Cà Văn Tiềm, bản Na Ngua, xã Mường Lựm (Yên Châu) chăm sóc đàn vật nuôi.

 

Được biết, năm 2008, gia đình anh Tiềm di cư từ bản Phiêng Cạy, xã Chiềng Lao (Mường La) về bản tái định cư Na Ngua, xã Mường Lựm. Khi mới chuyển về, cũng như các hộ dân khác, gia đình anh được cấp 400 m2 đất ở, 50 triệu đồng tiền hỗ trợ làm nhà ở, có đầy đủ điện, nước sinh hoạt, cùng với 1,5 ha đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi ổn định nơi ở, gia đình anh bắt tay vào trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, việc trồng ngô kém hiệu quả, năng suất thấp nên không mang lại hiệu quả kinh tế. Anh Tiềm đã bàn với gia đình, tìm cách phát triển kinh tế. Nhận thấy ở địa phương có truyền thống chăn nuôi lợn rừng và dê, tuy thời gian chăn nuôi dài hơn nhưng cho sản phẩm thịt thơm, ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2012, từ số tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm anh em, bạn bè được 50 triệu đồng, anh Tiềm quyết định đầu tư chăn nuôi 3 con lợn rừng và 25 con dê. Để chăn nuôi đạt hiệu quả, anh tham dự các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân xã tổ chức và áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Anh Tiềm chia sẻ: Khi mới đầu tư chăn nuôi gặp không ít khó khăn, có thời điểm đàn vật nuôi bị dịch bệnh chết hết, vậy là “mất cả chì lẫn chài”. Không nản, năm sau, gia đình  tôi vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Châu để làm chuồng trại và đầu tư con giống tiếp tục chăn nuôi. Rút kinh nghiệm lần trước, gia đình tôi thực hiện nghiêm quy trình chăm sóc, đảm bảo vệ sinh môi trường; làm chuồng trại để tránh rét cho gia súc trong mùa đông; thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, để giảm chi phí đầu tư chăn nuôi, gia đình tôi chuyển đổi 6000 m2 từ trồng ngô sang trồng cỏ voi, chuối... làm thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó, với 3 con lợn giống ban đầu, hiện phát triển lên 8 con nái; hơn 20 con lợn rừng lai lợn bản; 25 con dê và gần 100 con gia cầm các loại. Mỗi năm, xuất bán gia súc, gia cầm sau khi trừ chi phí thu lãi 100 triệu đồng. Năm 2014, gia đình tôi thoát nghèo, kinh tế gia đình ngày càng ổn định và vươn lên khá giả.

Để mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Tiềm bàn với gia đình thầu thêm 5.000 m2 mảnh đất kề với trang trại. Trong quá trình chăn nuôi, gia đình anh tiếp tục học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, ti vi và các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã, huyện tổ chức để áp dụng vào chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, đàn vật nuôi của gia đình anh luôn khỏe mạnh và phát triển nhanh.

Không chỉ cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình, anh Cà Văn Tiềm còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với bà con trong bản, trong xã với mong muốn các hộ nghèo sẽ thoát nghèo như gia đình anh. Anh Tiềm là tấm gương tiêu biểu nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo ở địa phương.

Hạnh Vi (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.