Thắt chặt trong quản lý sim học sinh, sinh viên

Hiện nay, học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng là đối tượng được hưởng rất nhiều ưu đãi từ dịch vụ của các nhà mạng như Viettel, Vinaphone, Mobiphone. Hầu hết, các nhà mạng đều đưa ra gói cước sim sinh viên với ưu đãi lớn trong suốt quá trình liên lạc, sử dụng dịch vụ. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng sim sinh viên ngày càng tăng không chỉ với đối tượng học sinh, sinh viên mà cả những người đã ra trường đều vẫn muốn được sử dụng.

Một cửa hàng bán, làm sim sinh viên trên đường Chu Văn An (Thành phố).

Theo đó, trong thời gian theo học, chủ thuê bao sử dụng sim sinh viên sẽ được hưởng những ưu đãi từ nhà mạng như: tặng 25.000-30.000 đồng/tháng kèm 30-35MB data tốc độ cao vào tài khoản; giảm giá cước gọi chỉ từ 1.180-1.190 đồng/phút (nội mạng), từ 1.380-1.390 đồng/phút (ngoại mạng); giảm 50% cước cuộc gọi nhóm và hưởng khuyến mại khi đăng ký các gói 3G sinh viên... Để sử dụng được gói cước này, bắt buộc người dùng phải là sinh viên, trực tiếp đến trung tâm nhà mạng, xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân để đối chiếu, đăng ký.

Tuy thủ tục làm sim sinh viên rất chặt chẽ với nhiều ràng buộc, nhưng thời gian qua, lợi dụng chính sách ưu đãi, một số đại lý, cá nhân vẫn cố tình thực hiện không đúng quy trình, thủ tục để kích hoạt trái phép sim sinh viên cung cấp ra thị trường. Hiện, trên địa bàn Thành phố, loại sim này được bày bán công khai ở hầu hết các đại lý sim thẻ, cửa hàng bán điện thoại với các lời mời chào như: “sim sinh viên kích hoạt sẵn”, “sim sinh viên cho mọi lứa tuổi”, “chuyển sim sinh viên, làm xong mới thanh toán”. Theo đó, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đặt mua một chiếc sim sinh viên hoặc chuyển gói cước với giá dao động chỉ từ 150.000-200.000 đồng.

Trong vai một người cần mua sim sinh viên, chúng tôi ghé vào một điểm bán sim sinh viên trên đường Chu Văn An (Thành phố). Khi được hỏi làm sim sinh viên, chủ cửa hàng nhanh tay đưa cho chúng tôi những cặp sim 10 và 11 số được phân gọn thành từng bó để lựa chọn. Chủ cửa hàng này cho biết: Cửa hàng thường nhận làm sim cho khách không có thẻ sinh viên và những sinh viên sử dụng sim nhưng đã hết hạn, muốn gia hạn để dùng. Khách ở bất cứ đâu, không cần đến trực tiếp đều làm được, thời gian chuyển đổi hoàn tất trong ngày. Để đăng ký chuyển gói cước, chỉ cần cung cấp ảnh chụp 2 mặt chứng minh nhân dân kèm 5 số điện thoại liên lạc gần đây nhất là có thể làm ngay sim sinh viên.

Tiếp tục đến một cửa hàng bán sim thẻ khác tại đường Lê Duẩn (Thành phố), người bán hàng ở đây còn tiết lộ: Các quán photocopy thường scan, lưu lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên của khách hàng để bán lại thông tin với giá 10.000-15.000 đồng/thông tin cho cửa hàng làm sim thẻ. Khi đã có đầy đủ thông tin, bằng nhiều hình thức, các cửa hàng có thể làm sim sinh viên kích hoạt sẵn. Tại đây, người bán hàng còn cam kết, chỉ cần chụp chứng minh nhân dân 2 mặt gửi đến cửa hàng thì những người sinh từ năm 1980-1998, kể cả sinh năm 1975 (với điều kiện chứng minh nhân dân rõ nét) đều có thể làm được sim sinh viên. Điều đáng lưu ý là người bán sim khẳng định: Sim đã được kích hoạt sẵn, chỉ việc dùng; đảm bảo hạn dùng như cam kết, nếu bị hủy gói cước sim sinh viên thì cứ liên lạc theo số điện thoại của cửa hàng để được giải quyết.

Hầu hết, người sử dụng đều cho rằng việc có nhiều ưu đãi hơn so với sim thường mà không cần phải làm nhiều thủ tục là yếu tố khiến họ tìm đến các cửa hàng bán sim này. Anh Cầm Hòa, phường Chiềng Lề (Thành phố) cho biết: Khi chưa sử dụng sim sinh viên, cước gọi mỗi tháng chiếm một khoản chi phí lớn nhưng từ khi chuyển đổi sang gói cước này, anh tiết kiệm hơn nửa chi phí so với trước đây. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít trường hợp người dùng bị hủy gói cước vì mua dưới hình thức này. Chị Lan Phương, phường Chiềng Lề (Thành phố) cho biết: Do thủ tục chuyển gói cước phức tạp, mất nhiều thời gian chờ đợi và cũng không còn là sinh viên nữa nên cách đây 1 năm chị đã mua sẵn sim sinh viên kích hoạt về dùng, nhưng chỉ sau 7 tháng, nó đã biến thành sim thường, không được hưởng các dịch vụ, vì hệ thống phát hiện chủ thuê bao không phải sinh viên.

Việc mua bán và sử dụng sim sinh viên kích hoạt sẵn, không chính chủ là trái với quy định, gây phát sinh nhiều rắc rối cho cả bên bán và bên mua sim. Song, không ít khách hàng, vì những ưu đãi từ gói cước sinh viên nên đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để sử dụng gói cước này. Để tránh gặp những phức tạp có thể nảy sinh, người sử dụng nên cân nhắc kỹ trước khi mua các loại sim sinh viên bày bán trôi nổi trên thị trường. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có các biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, thắt chặt hơn nữa trong quản lý, kinh doanh và sử dụng sim sinh viên để đảm bảo các chính sách ưu đãi được áp dụng đúng đối tượng, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng và nhà mạng.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới