Thành phố với phong trào “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thành phố Sơn La đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giải quyết nhiều việc khó.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố đối thoại với nhân dân phường Chiềng Cơi.

Bà Nguyễn Thị Thiên Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, cho biết: Thành phố đã triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác và đời sống của nhân dân, lan tỏa sâu rộng tới các tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2020, Thành phố có 154 mô hình “Dân vận khéo” của 121 tập thể và 33 cá nhân; đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, cách làm hay trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; “5 không 3 sạch gắn với tiết kiệm và tận dụng”; “Tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn”; “Quan tâm, chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách”... Từ việc triển khai mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy vai trò của của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. 

Lắng nghe nhân dân, từ năm 2021 đến nay, các đồng chí Bí thư Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện 31 cuộc đối thoại với nhân dân; đối thoại giải quyết đơn thư, vụ việc phát sinh 20 cuộc. Qua đối thoại, nhân dân đồng thuận cao trong việc triển khai, thực hiện các dự án. Đơn cử, việc giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng Dự án đường Chu Văn An - nhánh II, do UBND thành phố Sơn La làm chủ đầu tư. Đây là Dự án được quy hoạch từ năm 2003, đến năm 2016 triển khai thực hiện, nhưng vì nhiều lý do nên dẫn đến việc chậm tiến độ. Thông qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và ủng hộ. Sau 5 tháng thi công, đến tháng 11/2020, tuyến đường dài 716m, mặt đường rộng 30m hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phường Tô Hiệu là một trong những đơn vị phát huy tốt vai trò của công tác dân vận khéo trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, cho biết: Trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, phường đã thực hiện phương châm “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”, đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những vướng mắc. Mọi chủ trương, chính sách, công tác quy hoạch được công khai, minh bạch, đã tạo sự đồng thuận của nhân dân. Kết quả, giai đoạn 2016-2020, phường có nhiều dự án trọng điểm được triển khai, đến giờ đã đưa vào sử dụng, gồm: Dự án Công viên tổng hợp 26/10; Dự án kè suối thoát lũ Nậm La; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh; Dự án Ao cá Bác Hồ; Dự án Quảng trường Tây Bắc, tuyến đường 2A, 2C... với trên 600 hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vùng quy hoạch phải di dời.

Phong trào "Dân vận khéo" trên địa bàn Thành phố còn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã huy động sức dân đóng góp trên 11,8 tỷ đồng thực hiện các công trình thiết yếu, cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Thành phố có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, thực hiện công tác an sinh xã hội, Thành phố đã huy động đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” hơn 812 triệu đồng, có nhiều hộ nghèo được hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở mới, cải thiện cuộc sống; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,55%, tỷ lệ hộ cận nghèo 0,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,61%. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và huy động nguồn lực của cộng đồng xã hội, tương thân, tương ái, đoàn kết hỗ trợ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều mô hình, điển hình đã và đang lan tỏa với những cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.