Thành phố: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Ngày 22/12, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 1.073 lượt cán bộ; giáo dục quốc phòng, an ninh cho 5.143 lượt học sinh, sinh viên. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang được quan tâm, lực lượng thường trực được kiện toàn; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được quản lý, xây dựng và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyển quân được thực hiện tốt, tuyển chọn và gọi đủ công dân nhập ngũ. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong năm, đã thăm, tặng trên 2.000 suất quà tết, trên 1.800 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn; cấp tiền mua báo cho 19 đồng chí thuộc đối tượng 1 và 2...

Năm 2021, Thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng bộ đội thường trực có chất lượng tổng hợp và sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với công an và các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Lãnh đạo Thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" cho các tập thể.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 cho Ban Chỉ huy quân sự Thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 4 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến cho 7 cá nhân; UBND thành phố tặng Giấy khen 7  tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2020.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới