Thành phố phấn đấu hoàn thành cấp căn cước công dân trước 2 tháng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao

Ngày 6/4, Thành ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và Dự án "Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD)" trên địa bàn thành phố Sơn La. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Thành ủy tặng hoa và biểu dương 3 Tổ cấp CCCD lưu động ngày 5/4

Với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La, nhất là lực lượng Công an thành phố, đến nay, việc triển khai thực hiện 2 Dự án đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đối với Dự án "Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư", năm 2020, Công an thành phố đã khắc phục xong tàng thư hộ khẩu của 145/145 tổ, bản với 27.514 hộ, tổng số 109.809 nhân khẩu. Đến ngày 9/3/2021 đã hoàn thành đánh lại mã mới cho 27.514 hộ; cập nhật, chỉnh sửa 18.000 phiếu DC02; thực hiện việc làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”. Công an Thành phố đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, Công an 12 xã, phường triển khai các giải pháp, hoàn thành việc bổ sung, kiểm tra đối chiếu 100% phiếu thu thập thông tin, hoàn thành xong trước kế hoạch đề ra. Đối với Dự án "Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân", đến ngày 6/4, Công an thành phố tiếp nhận và vận hành 3 bộ máy và tổ chức cấp CCCD lưu động tại các tổ, bản; lũy kế đến ngày 6/4, trên địa bàn Thành phố đã thu nhận trên 51.900 hồ sơ, đạt gần 70%; đã tiếp nhận 8.500 thẻ, đã trả 1.288 CCCD cho công dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân biểu dương những kết quả lực lượng Công an thành phố đạt được trong việc thực hiện 2 Dự án, đặc biệt đánh giá cao những giải pháp, cách làm sáng tạo của Công an thành phố trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân; tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không quản ngày đêm để thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia cấp CCCD lưu động. Đồng chí đề nghị Công an thành phố bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai cấp CCCD; bảo đảm phương tiện, máy móc làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện Dự án; cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp, ủng hộ lực lượng để hoàn thành "chiến dịch cấp CCCD" trước 2 tháng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao vào tháng 4/2021.  

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen 9 tập thể; Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen 10 tập thể và 10 cá nhân; Thành đoàn tặng Giấy khen 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và Dự án "Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân" trên địa bàn Thành phố; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng hoa và biểu dương 3 Tổ cấp CCCD lưu động đạt thành tích nằm trong top đầu toàn quốc ngày 5/4 đã thu nhận, hoàn thiện 2.264 hồ sơ cấp CCCD. 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới