Thành đoàn: Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Lễ phát động Công trình thanh niên “Trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng”

Nhân Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, ngày 12/5, Thành Đoàn đã tổ chức chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Thành Đoàn tuyên dương các đoàn viên thanh niên tiên tiến.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã quán triệt, triển khai đến cơ sở đoàn các cấp, thường xuyên bổ sung các nội dung học tập và làm theo sát với chương trình, kế hoạch của Đoàn - Hội - Đội. Qua 2 năm thực hiện, các cơ sở đoàn và ĐVTN có nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả; giúp thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, vượt khó, xung kích tình nguyện vì xã hội, cộng đồng. Đến nay đã có trên 20 công trình, phần việc làm theo lời Bác cấp Thành phố được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia; trên 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia các hoạt động tình nguyện; tổ chức 3 buổi khám cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 280 người dân, trị giá hơn 7 triệu đồng; thành lập 8 câu lạc bộ “Ba trách nhiệm”; thực hiện 46 công trình ánh sáng bản làng với tổng chiều dài 27,95 km trị giá trên 371 triệu đồng...

Tại Liên hoan lần này, Thành đoàn đã tuyên dương 11 thanh niên tiên tiến, có những cách làm hay, sáng tạo; trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngày 12/5, tại xã Hua La, Thành đoàn đã tổ chức Lễ phát động Công trình thanh niên “Trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng”; đổ bê tông đường nội bản. Chương trình thu hút sự tham gia của 200 đoàn viên, thanh niên trong xã và bà con nhân dân các bản.

Đoàn viên thanh niên trồng cây tại bản Sàng, xã Hua La (Thành phố)

Ngay sau Lễ phát động, các đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân xã đã tham gia trồng 2.500 cây lát tại rừng phòng hộ bản Sàng; tham gia đổ 100m đường bê tông trục đường nội bản Co Phung, Púa Nhọt, San, Lun.

Lãnh đạo Thành Đoàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Nhân dịp này, Thành đoàn đã tặng 10 suất học bổng, trị giá 200 nghìn đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại trường THCS xã Hua La.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới