Tháng 5 ở Yên Châu

Về Yên Châu những ngày tháng 5, dường như ai cũng có chung cảm nhận về không khí thi đua sôi nổi hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang; nông dân ở các xã, thị trấn thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, làm giàu chính đáng, cùng nhau phấn đấu lập thành tích báo công với Bác kính yêu về kết quả xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng phát triển.

 

Người dân mua sắm hàng hóa tại chợ phiên bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài (Yên Châu).

Những ngày tháng 5 lịch sử này, người dân Yên Châu luôn nhớ lại lời Người dạy cách đây 59 năm - đó là ngày 8/5/1959, trong chuyến lên thăm Tây Bắc nhân kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bác đã đến thăm và nói chuyện với nhân dân Yên Châu tại bản Khoóng, xã Chiềng An (nay là Tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu). Hôm đó, Bác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trong huyện. Bác khen: Đảng, Chính phủ và Bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào Châu nhà trong kháng chiến đã tổ chức đánh Tây rất tốt, đã giúp bộ đội, cán bộ đánh Tây. Người còn căn dặn: Cần đẩy mạnh sản xuất, làm thủy lợi, bảo vệ rừng, xây dựng tổ đổi công hợp tác xã, xóa mù chữ, giữ vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, tích cực giúp đỡ đồng bào ở vùng rẻo cao, đặc biệt là phải đoàn kết...

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhân dân Yên Châu vẫn luôn khắc ghi lời Người dạy, đoàn kết, đồng tâm, đồng sức vượt khó vươn lên, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống no ấm. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Nhất là các hợp tác xã và tổ hợp tác xã phát triển theo hướng gắn việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm; đổi mới tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh để thích ứng với cơ chế thị trường, tạo thu nhập cao cho các thành viên và người lao động... Điển hình như HTX Nông nghiệp Phương Nam (Lóng Phiêng); HTX Nông nghiệp Chiềng Phú (Chiềng Pằn), thu nhập trên 200 triệu đồng/ha. Riêng sản phẩm của HTX Nông nghiệp Chiềng Phú và HTX Hoa quả Quyết Tâm đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Hiện nay, toàn huyện có 4.638 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu là cây xoài, chuối, nhãn, mận hậu, trong đó gần 2.000 ha đã cho sản phẩm, với sản lượng trên 15.000 tấn quả/năm. Nhiều hộ trồng cây ăn quả có thu nhập từ 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm, tập trung ở các xã: Tú Nang, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng Hặc. Năm 2017, Yên Châu có 7 ha xoài tại 3 xã: Chiềng Pằn, Viêng Lán và Sặp Vạt được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Australia. Điều mừng là, sản phẩm xoài Yên Châu đã vào được các siêu thị ở thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Đặc biệt, hơn 6 tấn xoài của huyện đã xuất khẩu sang Australia. Huyện còn liên kết với Viện Nghiên cứu rau quả Hà Nội tổ chức triển khai xây dựng mô hình cây ăn quả, rau, hoa, bảo quản chế biến trên địa bàn các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt, Tú Nang... Nâng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất canh tác năm 2017 lên 38 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi đã và đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với các mô hình tăng quy mô và chất lượng đàn vật nuôi, hiện tổng đàn gia súc, gia cầm có hơn 430.000 con, trong đó 87.878 con gia súc, 344.000 con gia cầm... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 42,51% năm 2015 xuống còn 39,28% năm 2017.

Phong trào thi đua ở khối các cơ quan Đảng, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những việc làm theo thiết thực, cụ thể, hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn để thực hiện hiệu quả cuộc vận động và các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... Thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư phát triển kinh tế, xã hội... Qua đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. Cũng trong thời điểm này, thầy và trò các trường học trong huyện đang tích cực thi đua dạy tốt - học tốt, chuẩn bị kết thúc năm học 2017-2018 và chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhằm đạt kết quả cao nhất...

Nhớ ơn Bác, nhân dân Yên Châu ra sức thi đua xây dựng huyện ngày càng phát triển toàn diện để mỗi người dân đều có cuộc sống no ấm, hạnh phúc, thỏa lòng mong ước của Người khi sinh thời.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.