Tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả và Quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 25/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả và Quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện cho các nhãn hàng cung cấp những thông tin, dấu hiệu phân biệt hàng thật - giả cho học viên.

 

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức các phòng, đội quản lý thị trường, đại diện Công an tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ đã được các chuyên gia đến từ Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông tin về tình hình hàng giả, xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ; các kiến thức, kỹ năng nhận diện về hàng thật, hàng giả và kiến thức về Quyền sở hữu trí tuệ; cách thức, phương pháp phối hợp với chuyên viên bảo vệ thương hiệu của các nhãn hàng trong việc phát hiện và xử lý hàng giả. Bên cạnh đó, các thành viên của Hiệp hội là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam như: Unilever, Nike, Levi’s, Masan, Superdry, New Era… cũng đã cử đại diện cho các nhãn hàng cung cấp thông tin, dấu hiệu phân biệt hàng thật - giả cho lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao khả năng nhận diện, phân biệt hàng thật, hàng giả và kiến thức về Quyền sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới