Tăng cường truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá

Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, về lợi ích của môi trường không khói thuốc từng bước được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc nơi làm việc - Đó là những chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua...

Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn nghiên cứu tờ rơi nội dung về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Với mục tiêu: Giảm số người hút thuốc lá và người hút thuốc lá thụ động, giảm bệnh tật liên quan đến thuốc lá, hằng năm, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, tổ chức hội nghị, mít tinh, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; hội thi; in đĩa tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cấp phát cho cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Thạc sỹ, bác sỹ Đặng Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, cho biết: 8 tháng năm nay, Trung tâm đã phối hợp với Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải và phát sóng hơn 100 tin, bài, ảnh, phóng sự, tọa đàm tuyên truyền về tác hại thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức mít tinh nhân Ngày Thế giới không khói thuốc lá tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, với hơn 1.000 chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh các trường học tham gia. Ngoài ra, còn mở băng đĩa tuyên truyền bằng tiếng Thái, Kinh, Mông tại chợ phiên vùng sâu, vùng xa các huyện: Thuận Châu, Mộc Châu. Cấp phát gần 700 đĩa CD tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, mô hình không khói thuốc lá cho 100% các xã trong tỉnh, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã... Tổ chức nói chuyện chuyên đề về xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá tại Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn, Bệnh viện Quân y 6; Bệnh viện Đa khoa Mường La, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Yên Châu, Trung tâm Y tế Mai Sơn, Trung tâm Y tế Yên Châu. Cùng với đó, tổ chức ký cam kết với các cơ quan, nhà máy thực hiện cam kết việc: Niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại trong cơ quan; không mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, cơ quan, nhà máy; đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí đánh giá thi đua của công chức, viên chức, người lao động; treo biển cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, hành lang, cầu thang của cơ quan...

Là một trong những cán bộ của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, thường xuyên đi cơ sở trực tiếp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, chị Vàng Thu Huế nói: Qua thực tế cho thấy, ai cũng nhận thức rõ tác hại của thuốc lá, nhưng vẫn có một số người hút thuốc. Họ giải thích là do công việc căng thẳng, hút thuốc để giảm áp lực; có người do hút thuốc lâu năm nên khó bỏ... Song, hiện nay phần lớn nam giới không hút thuốc lá. Tại các cơ quan, nhà máy thực hiện tương đối nghiêm túc nội dung cam kết không khói thuốc lá nơi làm việc, tạo môi trường trong lành, đảm bảo nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá để mỗi người dân hiểu và thực hiện, qua đó nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị không khói thuốc. Điều đó đã và đang được Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới