Tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, sáng ngày 27/10/2018, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến chào Xăm-đéc Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Xăm-đéc Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Campuchia,
Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tiếp đồng chí Trương Thị Mai

Xăm-đéc Say Chhum nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Campuchia và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Xăm-đéc Say Chhum; chúc mừng những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ VI với thắng lợi tuyệt đối thuộc về CPP và tin tưởng với sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới.

Đồng chí Trương Thị Mai thông báo với Xăm-đéc Say Chhum kết quả của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai Đảng; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thượng viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn Thượng viện Campuchia trong thời gian tới tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam để cùng nhau thực hiện tốt vai trò lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong việc thực hiện Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, Thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Trương Thị Mai chân thành cảm ơn Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Campuchia trong thời gian qua đã luôn quan tâm giúp đỡ bà con Campuchia gốc Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư ở Campuchia và bày tỏ mong muốn Xăm-đéc Say Chhum tiếp tục chỉ đạo Thượng viện xem xét và ủng hộ điều chỉnh, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và luật pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện cho bà con Campuchia gốc Việt nói chung và bà con ở khu vực Biển Hồ nói riêng có cuộc sống ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư nhiều hơn vào Campuchia, để bà con và các doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia và góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Campuchia Việt Nam.

Xăm-đéc Say Chhum đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu hai Đảng, khẳng định hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp; đôn đốc triển khai có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Xăm-đéc Say Chhum cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua và nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, đánh đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, hồi sinh dân tộc và phát triển đất nước; chân thành cảm ơn Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua đã dành cho Thượng viện Campuchia sự ủng hộ và giúp đỡ rất hiệu quả.

Xăm-đéc Say Chhum đã thông báo với đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam một số nét khái quát về tình hình Campuchia gần đây; kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vừa qua và chân thành cảm ơn Việt Nam đã sớm công nhận kết quả của cuộc bầu cử, Lãnh đạo Việt Nam sớm có điện chúc mừng tới Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen và các nhà Lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện Campuchia; khẳng định đây không chỉ là thắng lợi của Đảng CPP mà còn là thắng lợi của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia – Việt Nam.

Xăm-đéc Say Chhum cũng khẳng định, Thượng viện Campuchia sẽ xem xét nghiêm túc các đề nghị của đồng chí Trương Thị Mai và sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các đề nghị này một cách có hiệu quả.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu đã đến thăm tỉnh Siêm Riệp.

Ngài Ưng Hươn, Phó Chủ tịch Đảng bộ CPP tỉnh Siêm Riệp, Quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh Siêm Riệp bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh; chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã cứu giúp nhân dân Campuchia nói chung và nhân dân tỉnh Siêm Riệp nói riêng thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, hồi sinh đất nước; khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị truyền và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam; thông báo với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh Siêm Riệp với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Siêm Riệp; cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Siêm Riệp đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia; chúc mừng những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Siêm Riệp đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, Chính quyền và nhân dân tỉnh Siêm Riệp sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng tỉnh Siêm Riệp ngày càng giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của nhân dân Campuchia.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngày càng hiệu quả giữa tỉnh Siêm Riệp với các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới tỉnh Siêm Riệp tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như du lịch, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, về giao lưu nhân dân giữa tỉnh Siêm Riệp với các tỉnh của Việt Nam…

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới