Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào

Sáng 15/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh CHDCND Lào Kongthong Phongvichit (Công-thoong Phông-vi-chít) đang ở thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Bộ An ninh CHDCND
Lào do Thứ trưởng Kongthong Phongvichit làm Trưởng đoàn đến chào
 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào, do Thứ trưởng Kongthong Phongvichit dẫn đầu sang dự Hội nghị hợp tác an ninh lần thứ IX (năm 2018) tại Việt Nam giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith (Bun-nhăng Vo-la-chít), đất nước Lào đã và đang đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt: Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; vị thế và uy tín của CHDCND Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá việc Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào duy trì hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh cấp cao thường niên, cùng với các hình thức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ..., thể hiện sự đoàn kết trước sau như một và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an hai nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng mỗi nước mà nhân dân hai nước đã hy sinh biết bao xương máu mới giành được. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; chúc nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, với truyền thống quan hệ đoàn kết gắn bó, thủy chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn) và Chủ tịch Suphanouvong (Xu-pha-nu-vông) cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp, trải qua năm tháng và biến cố lịch sử, mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được thử thách tôi luyện, trở thành biểu tượng vĩ đại của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu của nhân dân các dân tộc Lào trong đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn xác định đoàn kết, hợp tác toàn diện với CHDCND Lào là yếu tố cực kỳ quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Kongthong Phongvichit cho rằng, lực lượng Công an hai nước cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước trong mọi hoàn cảnh; tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn nữa, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động nhằm phá hoại an ninh quốc gia ở mỗi nước và chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Lực lượng Công an hai nước phải kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước ngay tại cơ sở, nhất là vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú của nhân dân vùng biên giới; đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán vận chuyển các chất ma ma túy qua biên giới; cùng nhau xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, phát triển. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng Công an hai nước tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ, nội dung yêu cầu đào tạo sát với tình hình thực tiễn luôn biến động và phát triển nhanh chóng hiện nay; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, phòng chống khủng bố, bảo vệ nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh mạng; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực về phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường và tội phạm phi truyền thống khác. 

Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Kongthong Phongvichit báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước, trong đó có 9 nội dung, phương hướng lớn về hợp tác trong giai đoạn tới. Thứ trưởng Kongthong Phongvichit khẳng định, Bộ An ninh Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của lực lượng Công an Việt Nam về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh của Lào. Bộ An ninh Lào sẽ không ngừng nỗ lực nhằm đưa các lĩnh vực hợp tác với Bộ Công an Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn, đóng góp vào việc gìn giữ mối quan hệ thủy chung Lào - Việt Nam có một không hai trên thế giới./. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.