Tăng cường đối thoại với nhân dân

Thực hiện Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân, những năm qua, công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở được Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu cụ thể hóa và được huyện đăng ký thực hiện trong việc học và làm theo Bác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo huyện Thuận Châu phối hợp với huyện Quỳnh Nhai, Mường La

đối thoại với các hộ dân thuộc điểm TĐC Bó Phúc, Huổi Pản, xã Mường Khiêng (Thuận Châu).

Ngay sau khi Ban Thường vụ tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 2108-QĐ/TU, Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định; giao Ban Dân vận huyện ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; chủ động đề xuất nội dung để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với nhân dân theo quy định. Huyện ủy còn chỉ đạo các đơn vị chức năng lập 2 hòm thư góp ý tại Trung tâm hành chính chính trị huyện và chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị lập hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ theo phương châm “Hướng về cơ sở”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”... để kịp thời giải quyết những bức xúc tại cơ sở, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức 7 hội nghị đối thoại, cấp ủy các cấp xã - thị trấn tổ chức 60 hội nghị đối thoại với người dân. Qua các hội nghị đối thoại đã tiếp thu hơn 400 lượt ý kiến của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực văn hóa xã hội, đất đai, môi trường; các chính sách xã hội về áp giá đền bù các dự án TĐC, hỗ trợ TĐC khi thực hiện dự án; công tác xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi kết thúc hội nghị đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các thông báo kết luận, các văn bản có liên quan về kết quả đối thoại; trong đó xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Thường trực cấp ủy phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các nội dung như: Đất đai, đơn giá bồi thường hỗ trợ thu hồi đất của các hộ tái định cư, các chế độ chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho nhân dân TĐC... Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân tại các hội nghị đối thoại. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm giải trình trong việc trả lời những kiến nghị của công dân không đảm bảo thời gian quy định, để tình trạng đơn thư kéo dài và lấy đó làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Ngoài ra, huyện còn làm tốt công tác phối hợp với huyện Quỳnh Nhai, Mường La tổ chức các cuộc đối thoại với người dân TĐC chuyển đến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trả lời kiến nghị của người dân theo đúng quy định.

Công tác tiếp công dân trong việc thực hiện Quyết định 2108 cũng được huyện chú trọng, từ năm 2015 đến nay, Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tiếp 377 lượt với 559 công dân, giải quyết 476 vụ việc tập trung vào các nội dung về đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xem xét bố trí việc làm cho đối tượng hoàn thành chương trình đào tạo theo diện cử tuyển, công tác bồi thường tài sản trên đất thuộc Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La, các vụ việc liên quan đến ANTT, công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn huyện...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm; không để phát sinh những bức xúc, mâu thuẫn tiềm ẩn trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, xây dựng bộ máy của chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.