Tấm “lá chắn” quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cùng với chốt kiểm dịch liên ngành ở huyện Vân Hồ, Phù Yên, chốt kiểm dịch liên ngành huyện Thuận Châu là tấm “lá chắn” quan trọng trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh để kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Điện Biên vào Sơn La qua quốc lộ 6.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu đã tái khởi động lại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại km 364, quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Cổng Chặp, xã Phổng Lái (Thuận Châu). Chốt kiểm soát chia 2 ca/ngày, mỗi ca có 8 người, gồm lực lượng công an và y tế, có nhiệm vụ trực 24/24 kể cả thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ để kiểm soát người và phương tiện đi vào địa bàn. 

Chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Thuận Châu vào đầu giờ chiều nhưng lượng người và phương tiện được dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế khá đông. Tuy thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng tinh thần làm việc của các lực lượng liên ngành hết sức khẩn trương, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng.

Chia sẻ về quá trình hoạt động của chốt kiểm soát, Thượng úy Đào Mạnh Thắng, cán bộ  Phòng CSGT Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch huyện Thuận Châu, thông tin: Công việc của lực lượng công an là hướng dẫn, phân luồng các phương tiện vào khu vực kiểm tra và khai báo y tế.

Tại chốt kiểm soát, mỗi ngày lượng xe đi lại khá lớn, cao điểm là từ 19 giờ ngày hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau lượng xe khách, xe tải qua lại đông hơn, có lúc xếp hàng dài vài trăm mét, tổ công tác phải cử người từ ca khác sang hỗ trợ. Có khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên trong phòng, chống dịch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ an toàn và không bỏ sót bất cứ trường hợp nào đi qua khu vực do chốt kiểm soát quản lý.

Người dân thực hiện sát khuẩn tay trước khi khai báo y tế. 

Bác sỹ Lò Văn Chuông, cán bộ Trạm y tế xã Phổng Lăng, thành viên Tổ công tác kiểm soát liên ngành cho hay: Lực lượng y tế có nhiệm vụ hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách trong phòng chống dịch, yêu cầu người dân khai báo y tế, điều tra lịch trình di chuyển; kết hợp tuyên truyền việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt hướng dẫn của cán bộ y tế nên việc khai báo y tế được thực hiện rất nhanh chóng, không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Qua quan sát của phóng viên, khi lực lượng chức năng có tín hiệu yêu cầu, người trên xe và chủ các phương tiện đều chấp hành tốt việc dừng xe, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Anh Trần Ngọc Thanh, ở tổ 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên, cho biết: Tôi xuống thành phố Sơn La công tác, qua chốt kiểm dịch được hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt, lấy thông tin cá nhân, số điện thoại, việc kiểm tra chỉ mất vài phút không ảnh hưởng tới công việc, vì sức khỏe cộng đồng, tôi rất đồng tình thực hiện nghiêm việc này.

Vừa hoàn thành xong khai báo y tế tại Trạm kiểm dịch, anh Cà Văn May, chủ xe khách tuyến Điện Biên - Sơn La vui vẻ: Ngày nào nhà xe chúng tôi cũng đi qua tuyến đường này, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khi dừng chốt kiểm dịch được kiểm tra, khai báo y tế tôi cũng yên tâm hơn. Bên cạnh đó, để đảm bảo phòng, chống dịch, nhà xe đã bố trí nước sát khuẩn, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, hạn chế giao tiếp trên xe, xuống xe khai báo y tế theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát.

Cán bộ y tế hướng dẫn chủ phương tiện khai báo y tế.

Tính đến 16 giờ ngày 6/5, chốt kiểm soát liên ngành huyện Thuận Châu đã kiểm tra, kiểm soát 640 lượt phương tiện đi qua với hơn 10.200 người đã được kiểm soát, khai báo y tế, cung cấp lịch trình và số điện thoại. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành huyện Thuận Châu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn, nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, góp phần cùng với tỉnh và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới