Sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp là sự kiện được cộng đồng và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII ra mắt Đại hội

1 – Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc. Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc.  Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, cộng đồng và dư luận quốc tế đã hết sức quan tâm đến chương trình nghị sự và kết quả của Đại hội.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Thư ký công bố danh sách 42 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Như vậy, đã có 242 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII.

 Ngay sau khi bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cảm nghĩ của mình sau khi được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ trọng trách người đứng đầu của Đảng. Tổng Bí thư nói, bản thân ông có ba cảm xúc. Đầu tiên là, bất ngờ vì Đại hội đã thống nhất cao, tín nhiệm bầu mình dù ông đã có tuổi; thứ hai, ông rất xúc động vì có nhiều người chúc mừng và nhiều gửi gắm của đồng chí, đồng bào đối với ông trong suốt thời gian Đại hội; thứ ba là, lo lắng vì sắp tới phải gánh trọng trách rất lớn, trong bối cảnh nhiều thách thức.

Tổng Bí thư cũng cho biết, tính dân chủ trong Đại hội đã phát huy rất tốt và vì bàn kỹ nên đi đến thống nhất cao, thể hiện ở chỗ bầu một lần là đủ ngay Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 người. Và có lẽ, lần đầu tiên việc bầu Bộ Chính trị chỉ một lần là đủ ngay 19 đồng chí, trong đó có ba đồng chí nữ và một đồng chí rất trẻ, sinh năm 1970. Đây là tính thống nhất cao của Đảng, của Đại hội.

 2 - Chủ tịch Trung Quốc thăm Trung Đông

Từ 19 đến 23/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  đã thực hiện chuyến công du ba nước Trung Đông gồm: Saudi Arabia, Ai Cập và Iran. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Trung Đông trên cương vị Chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm 2016.

Tại Saudi Arabia, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời cam kết tăng cường hợp tác an ninh cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế, kiên quyết phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào đe dọa hòa bình và ổn định thế giới… Hai nước đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác công nghiệp và 14 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, môi trường, văn hóa, vũ trụ, khoa học và công nghệ.

Tại Ai Cập, hai bên đã ký kết 21 thỏa thuận kinh tế với tổng trị giá 15 tỷ USD, trong đó có thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng thủ đô hành chính mới, thỏa thuận phát triển trung tâm thương mại và công nghiệp xung quanh khu vực Kênh đào Suez của Ai Cập, cũng như một số thỏa thuận liên quan đến giao thông-vận tải và hàng không dân dụng. Ở chặng dừng chân cuối cùng Iran, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện, gọi đây là “giai đoạn mới” trong quan hệ hai nước.

Giới phân tích cho rằng, chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Trung Đông đã thể hiện chủ trương gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Qua chuyến thăm, Bắc Kinh đang phát đi tín hiệu rõ ràng về một chính sách mới không chỉ đối với Trung Đông, mà còn với cả thế giới Arab.

3 -  ASEAN khởi động kế hoạch 10 năm về du lịch

Ngày 22/1, Bộ trưởng Du lịch 10 nước thành viên ASEAN đã khởi động kế hoạch 10 năm (2016-2025) về việc quảng bá khu vực này, nhằm đưa ASEAN trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới trong một thập kỷ tới. Chiến lược này thành công sẽ góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của các nước thành viên Cộng đồng ASEAN.

Kế hoạch du lịch 10 năm đòi hỏi sự đẩy mạnh quảng bá, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch bao gồm: phát triển các điểm đến trong khu vực, thu hút đầu tư du lịch, cải thiện hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn du lịch của ASEAN, mở rộng kết nối và cơ sở hạ tầng, tăng cường sự tham gia của các cộng đồng địa phương vào du lịch. Nếu các dự án được triển khai đầy đủ, ASEAN ước tính đóng góp của ngành du lịch vào tổng số việc làm có thể tăng từ 3,7% lên 7% vào năm 2025, chi tiêu của du khách quốc tế có thể tăng từ 877 USD lên 1.500 USD/người. Đến năm 2025, lượng khách du lịch có thể tăng lên 152 triệu lượt.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với những dấu hiệu khởi sắc trên cùng kế hoạch phát triển mới trong 10 năm tới, du lịch sẽ là một trong những trụ cột chính trong việc hội nhập, phát triển và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước trong Cộng đồng ASEAN.

4 - Tổng thống Iran thăm Italy và Pháp

Từ 25 đến 28/1, sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani  đã có chuyến công du châu Âu đầu tiên tới Italy và Pháp. Chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế với các nước châu Âu, góp phần đưa Iran hội nhập trở lại thị trường thế giới.

Tại Italy, hai bên đã ký kết các hợp đồng trị giá lên tới 17 tỷ euro (tương đương 18,4 tỷ USD) liên quan tới nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, ngành thép và đóng tàu. Theo Thủ tướng Italy Matteo Renzi, các thỏa thuận thương mại mà hai nước vừa ký kết mới chỉ là sự khởi đầu của hợp tác song phương.

Ở chặng dừng chân cuối Pháp, hai bên đã ký kết nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ euro. Điển hình như: thỏa thuận mua 118 máy bay Airbus các loại, trị giá khoảng 25 tỷ USD của Iran; hợp đồng mua 150.000 đến 200.000 thùng dầu thô/ngày giữa Tehran và Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Pháp Total; thỏa thuận 5 năm trị giá 400 triệu euro giữa hãng sản xuất xe hơi của Pháp PSA Peugeot Citroën với Iran;…

Theo giới phân tích, chuyến thăm châu Âu lần đầu tiên sau 16 năm của Tổng thống Hassan Rouhani đã “bội thu” khi đem về cho Iran hàng loạt thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD. Chuyến thăm này đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng chuyển từ quan hệ đối đầu sang hợp tác giữa Iran và các quốc gia phương Tây. Đây là bước khởi đầu thuận lợi trong việc sưởi ấm quan hệ vốn bị băng giá khá lâu giữa Iran với phương Tây. Tuy nhiên, trải qua không ít thăng trầm, Iran và các nước phương Tây còn nhiều việc phải làm nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên trên lộ trình hội nhập lâu dài mà cũng đầy thách thức của “xứ sở Ba Tư”.

5 -  Dấu hiệu tích cực trong quan hệ Sudan-Nam Sudan

Ngày 26/1, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã bất ngờ đơn phương thông báo bình thường hóa quan hệ với Sudan, đồng thời ra lệnh cho các đơn vị quân đội rút khỏi đường biên giới phía Nam chung với Sudan ít nhất 8 km theo các điều khoản của Thỏa thuận hòa bình toàn diện. Động thái trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nhất trí cắt phí trung chuyển dầu của Nam Sudan qua lãnh thổ của Sudan qua đường ống tới Biển Đỏ.

Đáp lại động thái tích cực trên, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã chỉ thị mở cửa biên giới với quốc gia láng giềng Nam Sudan lần đầu tiên kể từ khi miền Nam tách khỏi Sudan năm 2011. Theo hãng thông tấn chính thức SUNA, Tổng thống al-Bashir đã chỉ đạo trực tiếp cho các cơ quan liên quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyết định trên.

Các nhà phân tích hy vọng rằng, với những bước đi tích cực trên của hai nước và bằng thiện chí, Sudan và Nam Sudan sẽ sớm gỡ bỏ những bất đồng, đảm bảo an ninh và hòa bình trên thế giới.

6 -  Virus Zika có nguy cơ lan rộng

Ngày 28/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo virus Zika đang lây lan rất nhanh chóng tại các nước tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, với số ca nhiễm loại virus nguy hiểm này trong khu vực có thể lên tới 4 triệu người. Đây là loại virus có liên quan tới việc hàng nghìn trẻ em sinh ra có bộ não nhỏ bất thường do mẹ nhiễm virus lúc mang thai.

Trước tình hình nghiêm trọng, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), văn phòng khu vực của WHO, đã dự báo rằng virus Zika sẽ tiếp tục lan rộng và có thể xâm nhập mọi quốc gia, lãnh thổ trong khu vực có muỗi Aedes sinh sống. PAHO khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình bằng cách tránh để bị muỗi đốt. PAHO còn xác nhận virus này đã được tìm thấy trong tinh dịch và có một trường hợp có thể bị lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, PAHO cần thêm bằng chứng để xác nhận sự lây nhiễm qua đường này. Hiện khoảng 80% ca lây nhiễm Zika không xuất hiện triệu chứng nào.

Do lo ngại dịch bệnh, một số quốc gia như: Colombia, Ecuador, El Salvador và Jamaica đã khuyến cáo phụ nữ hoãn mang bầu cho đến khi biết rõ hơn về loại virus này. PAHO đã khuyến cáo các thai phụ đặc biệt cẩn trọng và gặp bác sĩ trước và sau khi tới các vùng có virus Zika. Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan, cho rằng dịch Zika là “cực kỳ đáng lo ngại”./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.