STV về với bản mường

Mỗi năm qua đi, những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội lại được ghi thêm dấu mốc quan trọng - Kênh truyền hình Sơn La (STV) được phát trên vệ tinh Vinasat-1 phủ sóng rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, cũng như quảng bá hình ảnh Sơn La, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh VinaSat-1.

 

 

Xóa “vùng lõm”

Nằm bên trục tỉnh lộ 106, bản Mòn, xã Tạ Bú, cách trung tâm huyện Mường La chỉ 5-6 cây số nhưng trước đây sóng kênh truyền hình Sơn La phát qua Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chỉ xem được lờ mờ, lúc được lúc mất. Hôm nay đã khác, niềm mong ước của bà con được xem kênh truyền hình Sơn La và được xem chương trình của chính dân tộc mình đã thành hiện thực. Trong căn nhà sàn ấm cúng, bà Quàng Thị Tốt, năm nay đã 75 tuổi đang chăm chú xem truyền hình, thấy chúng tôi đến, bà phấn khởi: Xem chương trình, mình mới biết được nhiều nơi trong tỉnh có nhiều đổi mới; vui nhất là được xem chương trình văn nghệ, điệu xòe, điệu múa trên truyền hình, thấy ai cũng đẹp, cũng xinh. Mấy tháng nay, cứ đến giờ có truyền hình dân tộc Thái, tôi lại nhắc con cháu bật cho xem.

Tiếp lời mẹ, anh Quàng Văn Lỡ kể: Giữa tháng 9, biết tin truyền hình Sơn La phát trên vệ tinh Vinasat-1, tôi dò kênh bắt được tín hiệu ngay, thế là nhà nào có đầu thu cũng làm theo. Cả bản có hơn 80 hộ, nhà nào có ti vi đều xem truyền hình của tỉnh, biết được nhiều thông tin, cách làm ăn và chủ trương chính sách mới. Phấn khởi nhất là các cụ tuổi cao được xem chương trình truyền hình trực tiếp và chương trình tiếng dân tộc mình.

Anh bạn đồng nghiệp đi cùng giải thích, đây là “vùng lõm”, trước đây không xem được truyền hình Sơn La. Giờ tôi mới hiểu tâm sự của nhiều anh em bên Đài PT-TH tỉnh: Dù vất vả bao nhiêu cũng không nề hà, tốn bao công sức sản xuất chương trình truyền hình cũng cố gắng làm cho thật hay, thật hấp dẫn, chỉ “tiếc” là ít người được xem, bởi Sơn La địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, sóng truyền hình không tới được. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng kênh truyền hình Sơn La chỉ phủ sóng ở Thành phố và một số xã của các huyện lân cận. Ở đài truyền thanh - truyền hình các huyện sử dụng máy tiếp sóng và phát hình, diện phủ sóng cũng chỉ đáp ứng tại trung tâm huyện và một số xã gần. Tại 52 xã có trạm phát lại truyền hình, diện phủ sóng cũng loanh quanh trung tâm xã và một số xã cụm bản. Chính vì thế, toàn tỉnh chỉ có 51% số hộ được xem truyền hình, còn hầu hết  ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới nhân dân không được xem truyền hình Sơn La.

Phát sóng kênh truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1, xóa “vùng lõm” là một trong những thành tích nổi bật của Đài Phát thanh - Truyền hình trong năm 2015. Sóng phát trên vệ tinh hình ảnh có độ sắc nét cao, không phụ thuộc khoảng cách, địa lý, địa hình, mức tín hiệu thu được gần như nhau, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, cũng như quảng bá hình ảnh Sơn La, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Cầu nối Đảng với dân

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La, ông Lã Minh Tuấn trao đổi với chúng tôi: Khi Đại hội Đảng bộ Đài PT-TH đưa nội dung này vào Nghị quyết cũng còn nhiều trăn trở, nhưng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng ý và cho triển khai ngay. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh từ việc xây dựng Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat -1 đến năm 2020” đến quá trình triển khai thực hiện diễn ra rất nhanh. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh. 

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm đưa sóng truyền hình Sơn La lên vệ tinh, Sở Thông tin - Truyền thông và Đài PT-TH tỉnh đã hoàn thành việc lập và trình Đề án “Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020”. Đề án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 phê duyệt. Mục tiêu của Đề án là đảm bảo phủ sóng đến 100% các vùng trong tỉnh và trên phạm vi toàn quốc, đưa các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La phục vụ khán giả mọi miền Tổ quốc, đồng thời mở rộng vùng phủ sóng đến một số nước trong khu vực với chất lượng âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; tăng thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh và toàn quốc; giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong thời kỳ hội nhập và phát triển, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu văn hóa, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để việc phát sóng kênh truyền hình Sơn La đạt hiệu quả tốt nhất, Đài PT-TH tỉnh đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng thời lượng, chất lượng chương trình phát sóng hàng ngày; tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp sản xuất chương trình với các đơn vị có chuyên mục phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La và Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, Thành phố; thành lập các đoàn công tác đến làm việc tại các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để định hướng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn format chương trình và chuyển đổi định dạng hình ảnh theo lộ trình chuyển đổi sang định dạng chuẩn truyền hình có độ phân giải cao HD. Đặc biệt là Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La đã nâng thời lượng phát sóng chương trình truyền hình từ 9 giờ/ngày lên 17 giờ/ngày; trong đó chương trình tự sản xuất 4 giờ/ngày. Một trong những chương trình lớn mà Đài PT-TH hướng tới sau khi xóa “vùng lõm” là nâng tỷ lệ hộ được xem truyền hình lên trong những năm tới, bởi nhiều nơi vùng sâu, vùng xa đời sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều hộ nghèo. Nhiều chương trình sẽ được Đài PT-TH triển khai, trong đó có cuộc vận động quyên góp ủng hộ ti-vi cho đồng bào nghèo. 

Phát sóng quảng bá kênh phát thanh, truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 là bước đi phù hợp với xu thế phát triển chung của truyền hình Việt Nam. Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, làm chủ công nghệ, thiết bị sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nối nhịp cầu Đảng với dân, dân với Đảng; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy chính sách thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Mùa xuân mới đang về. Hòa trong tiếng chiêng, tiếng trống, vòng xòe đoàn kết... chương trình truyền hình Sơn La càng thêm sinh động, hấp dẫn, làm cho cuộc sống của nhân dân các dân tộc thêm phong phú.



Huy Ngoan
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới