Sốp Cộp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Những năm qua, huyện Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phát triển KT-XH, củng cố tiềm lực QP, AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

 

Cán bộ Đoàn 326 cùng nhân dân xã Sốp Cộp vệ sinh đường giao thông nông thôn.

 

Tình hình chính trị xã hội trên địa bàn huyện luôn bảo đảm ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh. Là huyện biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh và Quân khu II, Sốp Cộp xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách. Đến nay, toàn huyện có 128 bản có hệ thống tổ chức chính trị hoạt động hiệu quả, bảo đảm sát đúng định hướng của Đảng. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức trong khu vực phòng thủ cũng được đặc biệt chú trọng. Năm 2008, huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 375 người, đến năm 2017 đã có 611 người được bồi dưỡng, trong đó, 90 người là già làng, trưởng bản, người có uy tín. Cùng với đó, huyện thường xuyên chỉ đạo các xã vùng biên giới làm tốt công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Lào... 

Xác định rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sốp Cộp đã vận dụng sáng tạo, đúng đắn, phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiềm lực tăng cường QP, AN. Huyện đã vượt qua mọi khó khăn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, nhân dân các dân tộc ổn định sản xuất, kinh doanh, đến nay, toàn huyện có 95% dân số được xem truyền hình, 90% dân số được dùng điện lưới, 57% dân số được dùng nước hợp vệ sinh, 100% số xã có trường tiểu học hoàn chỉnh, huy động 95% trẻ trong độ tuổi đến trường, 98% số bản có lớp học, 100% xã có trạm y tế, 100% bản có y tá bản.

Lực lượng vũ trang huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, xây dựng các quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ; phối hợp làm tốt công tác nắm bắt tình hình biên giới, nội địa, địa bàn xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có ảnh hưởng đến QP, AN; thường xuyên bám sát cơ sở, làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trong khu vực phòng thủ. Lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bắt giữ nhiều vụ vượt biên trái phép, buôn bán, tàng trữ các chất ma túy. Công an huyện phối hợp quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các dấu hiệu mất ổn định chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực phòng thủ.

Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Các lực lượng vũ trang thường xuyên luyện tập các phương án, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện nâng cao năng lực tiến hành công tác quân sự địa phương, coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc ít người. Đến nay, 100% xã đã xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ, 100% xã được luyện tập, diễn tập theo phương án phòng thủ huyện. Từ năm 2007 đến nay, huyện Sốp Cộp đã tổ chức thực hành 2 cuộc diễn tập cấp huyện, 23 cuộc cấp xã, với các nội dung diễn tập cụm tác chiến biên phòng, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống lũ bão - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Thông qua công tác diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, thực hành chiến đấu và phục vụ chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp, các tổ chức đoàn thể được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục chủ động xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, huyện Sốp Cộp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện vững về chính trị, giàu về KT-XH, mạnh về QP, AN, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới