Sốp Cộp: Thêm một trẻ tử vong do đuối nước

Khoảng 13h30 ngày 17/9, cháu Thào Mai Dua, 3 tuổi, ở bản Pá Kạch, xã Mường Lạn (Sốp Cộp) đã tử vong do rơi xuống suối khi đi qua cầu tạm ở bản.

Cây gỗ nơi cháu Dua bị trượt chân.

Theo thông tin từ UBND xã, chiếc cầu tạm này được làm bằng một cây gỗ có đường kính khoảng 30 cm bắc qua suối, cháu Thào Mai Dua được chị gái là Thào Chi Dao, 5 tuổi dắt đi qua và trượt chân rơi xuống, bị nước cuốn trôi. Khoảng 16h cùng ngày, ông Vì Văn Ăm, ở bản Nà Vạc, phát hiện thấy thi thể cháu Dua (cách nơi cháu Dua ngã khoảng 1 km), ông Ăm đã báo với gia đình và chính quyền xã. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Mường Lạn đã kịp thời xác minh vụ việc, đưa cháu về gia đình an táng.

Đáng tiếc chỉ trong 3 ngày qua, trên địa bàn huyện Sốp Cộp có 2 trẻ em bị đuối nước, cháu Mòng Văn Học bị nước cuốn trôi khi đi tắm suối ngày 14/9 đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Rất mong các bậc phụ huynh, các trường học cần quan tâm, quản lý các trẻ nhỏ, nhất là việc trẻ em đi lại và bơi lội trên sông, suối mùa mưa lũ.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới