Sốp Cộp tăng cường xử lý các hành vi hủy hoại rừng

Thời gian qua, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn huyện Sốp Cộp có diễn biễn phức tạp. Trước tình hình đó, huyện chú trọng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng nhằm tuyên truyền, răn đe, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân trong bảo vệ, phát triển rừng.

 

Lực lượng Kiểm lâm huyện Sốp Cộp phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn

và nhân dân địa phương tuần tra rừng.

 

Huyện Sốp Cộp hiện có gần 70.000 ha rừng; trong đó, trên 33.500 ha rừng phòng hộ, trên 5.730 ha rừng đặc dụng, gần 26.000 ha rừng sản xuất, gần 5.000 ha ngoài 3 loại rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt gần 48%. Để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, huyện Sốp Cộp chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa; tăng cường tuần tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phá rừng, khai thác rừng trái phép. Hằng năm, huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể quần chúng, cơ quan truyền thông và UBND các xã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến người dân và chủ rừng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm bảo vệ, PCCCR và quản lý lâm sản giữa trưởng bản với Chủ tịch UBND các xã; sửa chữa và làm mới bảng nội quy, quy ước, biển báo, pano, áp phích, biển báo  cấm, biển cảnh báo về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Lực lượng kiểm lâm huyện thường xuyên bám nắm địa bàn, tham mưu cho chính quyền cơ sở kiểm tra, triển khai phương án PCCCR, thành lập và củng cố tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã và chủ rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra các điểm nóng về khai thác lâm sản, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tham mưu cho chính quyền cơ sở kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm huyện đã tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền cấp xã, 30 cuộc họp cấp bản, với 1.574 lượt người tham gia; tổ chức cho trên 1.000 hộ ký cam kết bảo vệ rừng.

 

Ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp, cho biết: Hạt đã tham mưu cho các xã xây dựng phương án, kế hoạch trong phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn; kiểm tra việc đốt nương rẫy của người dân; thực hiện tốt quy chế quản lý mốc giới sản xuất nương rẫy trên địa bàn bản giáp ranh với rừng. Phân công các tổ đội bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, trực PCCCR 24/24h trong những ngày nắng nóng, hô hanh kéo dài. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu các giải pháp, phương pháp phòng chống chặt, phá rừng, PCCCR; duy trì các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phát huy tốt sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng; nhờ đó, Hạt đã tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị tố giác các hành vi xâm phạm rừng. Qua phối hợp tuần tra với các lực lượng Công an huyện, các đồn biên phòng, UBND các xã, đã phát hiện, xử lý 35 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trong đó, phá rừng 26 vụ, 26 đối tượng, thiệt hại gần 3,3 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất; 9 vụ, 2 đối tượng tàng trữ lâm sản trái phép, thu giữ gần 20 m³ gỗ xẻ các loại. Đã khởi tố 7 vụ phá rừng tại bản Pá Kạch, xã Mường Lạn và bản Ten Lán, Pú Sút, xã Sam Kha, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Hiện, Hạt tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện củng cố hồ sơ vụ phá rừng trái pháp luật tại bản Pu Sút, Ten Lán xã Sam Kha. Công tác xử lý các vụ vi phạm luôn đúng thẩm quyền, đúng khung xử phạt, đúng người, đúng hành vi; không xử lý oan sai, không lợi dụng nghiệp vụ để làm trái các quy định của pháp luật.

 

Để công tác bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả, huyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm rừng trái pháp luật để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm luật Lâm nghiệp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng rừng và hưởng lợi từ rừng một cách hiệu quả, bền vững...

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.