Sốp Cộp, Mai Sơn: Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”

Ngày 20/8, huyện Sốp Cộp đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện Sốp Cộp.

Ảnh: Vũ Tuấn

 

Tới dự có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh...

10 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Sốp Cộp đã làm tốt công tác tuyên truyền “Ngày biên phòng toàn dân”; đã mở 381 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 12.532 lượt người; tổ chức 5.760 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 120.630 lượt người, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả; nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thời gian tới, Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn huyện; phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, UBND huyện Sốp Cộp đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2009-2019

Ngày 17/8, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ảnh: Mạnh Hùng

10 năm qua, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp với Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tổ chức quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, quyết định về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức cho 4 bản, với 332 hộ ký kết tham gia tự chủ, tự quản 6,4 km đường biên và 4 cột mốc quốc giới. Các lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý 17 vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy, với 24 đối tượng, thu giữ 19 g hê-rô-in, 20 kg thuốc phiện, 3.000 viên ma túy tổng hợp; phát hiện và xử lý 2 vụ mua bán người, 108 vụ liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới... Huyện còn thường xuyên tổ chức tọa đàm, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng và nhân dân trên địa bàn biên giới; tổ chức 63 buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút trên 3.000 lượt người tham gia...

Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng và các ngành, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn để tham mưu cho huyện giải quyết dứt điểm những vụ việc, vấn đề phức tạp, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác dân vận, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới