Sông Mã vào vụ gặt lúa mùa

Những ngày này, nông dân huyện Sông Mã đang tập trung thu hoạch lúa vụ mùa. Lúa chín đến đâu, thu hoạch ngay đến đó, bà con nông dân phấn khởi, bởi năm nay, lúa được mùa, năng suất ước đạt 60 tạ/ha.

                                 

Người dân xã Chiềng Cang thu hoạch lúa mùa.

           

Khắp cánh đồng lúa ở xã Chiềng Cang đang phủ một màu vàng rực của lúa chín, vụ mùa năm nay, xã đã gieo cấy 190 ha lúa, chủ yếu là nếp 86, nếp 87, nếp 97, BC15. Ông Cầm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, cho biết: Vụ mùa năm nay được mùa sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tiếp thêm nguồn lực để người dân yên tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Xã đang vận động bà con lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó, tránh bị thiệt hại do mưa lũ. Sau đó, khẩn trương bắt tay vào làm đất, chuẩn bị gieo cấy cây màu vụ đông.

           

Tới thăm ruộng lúa của gia đình chị Lò Thị Vui, ở bản Chiềng Cang, gieo cấy trên 4.000 m² giống lúa nếp 87 và BC15. Chị Vui, phấn khởi nói: Nhờ chủ động giống, nên gia đình cấy lúa sớm hơn 1 tuần so với mọi năm. Điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa của gia đình tôi chín sớm nhất trong vùng, dự kiến sẽ thu gần 3 tấn thóc.

           

Rời Chiềng Cang, chúng tôi đến cánh đồng bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ, nhìn cánh đồng lúa chín vàng ruộm, hạt mẩy, cảm nhận được cuộc sống no ấm đang hiện hữu nơi đây. Bản Nà Cần 2 có 18,7 ha lúa mùa, chủ yếu là các giống địa phương nếp 86, 87. Trong niềm vui được mùa, anh Bạc Cầm Dung, chia sẻ: Gia đình tôi cấy hơn 4.000 m² lúa nếp địa phương, tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi nhờ anh em gặt giúp. Vụ này ngoài phần thóc dự trữ cho gia đình đủ ăn đến vụ sau, gia đình sẽ bán bớt ra thị trường để có thêm chi phí sinh hoạt.

           

Trên những cánh đồng lúa ở Sông Mã, người dân bắt đầu thu hoạch những ruộng lúa chín sớm và dự kiến thu hoạch đồng loạt từ 1-2 tuần nữa. Trên những cánh đồng lúa đã chín vàng, không khí tập trung ra đồng thu hoạch lúa của bà con nông dân rất khẩn trương và nhộn nhịp, tươi cười, trên những nét mặt của mỗi người nông dân rất hân hoan, phấn chấn.

           

Ông Nguyễn Tiến Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Mã, thông tin: Vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy 2.192 ha, đạt 100% kế hoạch. Ngay đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Mã đã xây dựng kế hoạch sản xuất; tổ chức khảo sát, tham mưu cho huyện bố trí kinh phí tu sửa kịp thời các tuyến kênh thủy lợi đảm bảo nước tưới cho các diện tích sản xuất lúa. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn gắn với bảo vệ môi trường. Hiện, bà con đã bắt đầu thu hoạch lúa mùa sớm.

           

Lúa được tranh thủ gặt từ sáng sớm, đến khi nắng lên thì lúa cũng gặt xong và phơi trên ruộng khoảng 1 đến 2 ngày là khô, sau đó chỉ cần đưa vào máy tuốt, đóng bao. Những bao thóc căng tròn sẽ được người nông dân chở về nhà, cất lên gác bếp, cất vào trong kho.

           

Một mùa vàng no ấm đang về với người nông dân Sông Mã, giúp bà con yên tâm phòng chống, dịch Covid-19. Nhìn những bông lúa vàng trĩu nặng, chúng tôi thấy vui cho người nông dân bởi mồ hôi công sức bỏ ra sau bao ngày dãi nắng dầm mưa của người nông dân đã được đền đáp xứng đáng. Hối hả thu hoạch xong, không cho đất nghỉ, bà con nông dân Sông Mã lại tất bật chuẩn bị làm đất để sẵn sàng cho gieo trồng cây vụ đông.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.