Sông Mã chăm lo người có công

Sông Mã hiện có 254 người có công với cách mạng, gồm 143 thương binh, bệnh binh, 89 thân nhân liệt sỹ, 3 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, 11 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, 8 con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, 1 người phục vụ thương binh nặng.

Lãnh đạo huyện Sông Mã tặng quà các thương binh, bệnh binh tại xã Mường Hung (Sông Mã).

Ngoài ra, 1.615 người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các loại, tham gia bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, sống trên địa bàn huyện. Việc chăm lo người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện Sông Mã thực hiện thường xuyên, thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Để các chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đến với mọi gia đình có công với cách mạng, huyện Sông Mã luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát từ cơ sở, kịp thời nắm bắt mọi thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ để chủ động điều chỉnh, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời, không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian chi trả. Do vậy, công tác chăm sóc người có công được chăm lo khá toàn diện. Thời gian qua, 100% người có công đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2016, có 268 người được chi trả trợ cấp hằng tháng, với trên 436 triệu đồng; cấp gần 53 triệu đồng cho 39 người được hưởng chế độ điều dưỡng và dụng cụ chỉnh hình; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công, chuyển trao tiền, quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho 1.456 lượt người, với gần 318 triệu đồng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng ở Sông Mã được phát triển sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Kết quả, cơ quan, đơn vị, tổ, bản dân phố trên địa bàn huyện đã giúp đỡ các gia đình chính sách hàng chục nghìn ngày công cấy, gặt, tu sửa nhà cửa; Ban Quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện đã trích hỗ trợ sửa chữa nhà bia xã Mường Cai gần 246 triệu đồng; xây mới nhà bia xã Mường Sai trên 692 triệu đồng; hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân khi ốm đau, qua đời, gặp khó khăn trong cuộc sống với số tiền 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 335 triệu đồng.

Bà Lò Thị Lửa, Trưởng phòng Lao động-TBXH huyện cho hay: Các chế độ phụ cấp, trợ cấp hằng tháng đối với người có công luôn được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; 100% con, em đối tượng chính sách đều được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Đặc biệt, dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, huyện Sông Mã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sỹ với số tiền 171 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn La, thương binh tỷ lệ thương tật 27%, ở bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, xúc động: Chúng tôi luôn được các cấp, các ngành quan tâm thăm hỏi động viên, hằng tháng được hưởng tiền trợ cấp đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của gia đình còn có sự động viên quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Chúng tôi tự thấy phải nỗ lực hơn nữa, vươn lên làm giàu, không tự ti, ỷ lại, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh.

Với những việc làm ý nghĩa trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Mã đã và đang thực hiện tốt chính sách đối với người có công,  nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân tới các thế hệ đi trước đã không quản hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới