Sơn La qua những sự kiện

Sơn La, vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, hiện hữu bao danh thắng, di tích lịch sử văn hóa và cách mạng, cùng đa dạng những lễ hội dân tộc rộn ràng, đậm đà bản sắc riêng có miền sơn cước. Đến với Sơn La là đến với những cao nguyên xanh, đến với hoa ban, hoa đào, men say rượu cần, rượu ngô nồng ấm, những món ẩm thực đặc biệt vùng núi rừng Tây Bắc. Nơi đây đang lưu giữ hơn 100 di tích lịch sử văn hóa và di chỉ khảo cổ, di vật thời kỳ tiền sử, ghi dấu những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh em với gần 1.000 bản sách được ghi chép bằng chữ Thái cổ bằng nhiều thể loại: sử thi, trường ca, truyện thơ dân gian, cùng nhiều vật dụng lao động sản xuất, văn hóa nghệ thuật bằng đá, sắt, đồng... niên đại nghìn năm.


Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017.

 

Trong dòng chảy của lịch sử, năm 2017 lại ghi thêm những dấu ấn đậm nét trên vùng đất này khi Sơn La tổ chức thành công hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội hết sức trọng đại, mang tầm vóc không chỉ của tỉnh Sơn La, hay khu vực Tây Bắc mà còn là của toàn quốc. Tiêu biểu là các sự kiện trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, như: Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Lễ trao tặng các phần thưởng, danh hiệu Đảng, Nhà nước cao quý cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017; Lễ thắp nến tri ân người có công với cách mạng khu vực Tây Bắc...

Các đại biểu nhận quà tại Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc.

Bảo đảm cho sự thành công của các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sơn La phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, đơn vị hữu quan chỉ đạo sản xuất DVD phim tài liệu “Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”; DVD ca nhạc chọn lọc “Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”; phát hành Thông tin khoa học chuyên đề “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, vững bền hơn núi hơn sông”; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo về Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch  vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II tại Sơn La; tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh về thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam - Lào, thành tựu hợp tác phát triển của tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đồng thời, in 500 bộ ấn phẩm du lịch, gồm: Tập gấp du lịch Thành phố Sơn La; các tờ rơi du lịch Mộc Châu - Vân Hồ, du lịch Sơn La, du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La, sách Cẩm nang du lịch Sơn La; cung cấp 800 ấn phẩm: Du lịch Sơn La - Tiềm năng và cơ hội đầu tư, Lòng hồ thủy điện Sơn La - Tiềm năng và cơ hội đầu tư; đĩa phim Khám phá du lịch Sơn La; tổ chức trưng bày sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng du lịch Sơn La và Triển lãm ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La, ảnh đẹp du lịch Sơn La...

HTX Rau an toàn tự nhiên giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017.

Cùng với đó, tiến hành căng treo 5 cụm pa-nô tấm lớn dọc quốc lộ 6 từ Mộc Châu qua Yên Châu, Mai Sơn và Thành phố Sơn La; bố trí 2 cụm pa-nô tại cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã) và Lóng Sập (Mộc Châu); 1 cụm pa-nô tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Ngoài ra, lắp đặt cụm pa-nô 3 mặt tại ngã ba Cò Nòi, ngã ba Phiêng Khoài, ngã ba Đồn Biên phòng 461, Vườn hoa gốc phượng, Công viên 26/10, ngã tư Cầu Trắng; căng treo hàng ngàn băng-rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tuyên truyền...

Cả Sơn La thực sự ngập tràn trong không khí lễ hội. Những ánh mắt tươi vui, những nụ cười thân thiện, tình cảm ấm áp luôn thường trực chào đón mọi người đến với Sơn La. Càng phấn khởi, vui mừng hơn khi các sự kiện, chương trình đều được các ban, ngành hữu quan tỉnh ta tâm huyết tổ chức, thể hiện đầy đủ nhất màu sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Sơn La, nhưng vẫn mang ý nghĩa chính trị văn hóa, thắm tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào, để lại ấn tượng tốt đẹp trong đồng bào, du khách và trên 700 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 8 tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào và 7 tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới với Việt Nam. Thông qua đó, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, thể thao dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển của Sơn La; tạo cơ hội cho các tỉnh trưng bày tranh ảnh, nhạc cụ, dược liệu, nông sản, ẩm thực truyền thống... phản ánh những nét đặc trưng văn hóa và tiềm năng du lịch của từng địa phương. Cùng thời gian, hơn 1.000 lượt đại biểu hai nước và đông đảo du khách còn được trải nghiệm và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng: Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Đền thờ Vua Lê Thái Tông, Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến...  

Bên cạnh những sự kiện chính trị nổi bật, tỉnh ta còn tham gia nhiều ngày hội, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc trong năm 2017 đạt thành tích cao, như: Khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2017, tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại Tuyên Quang; Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ; Cuộc thi người đẹp hoa ban khu vực Tây Bắc mở rộng; phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Quảng Trị...

Tổ chức thành công các sự kiện, chương trình trọng đại, Sơn La khẳng định là địa phương luôn lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường làm mục tiêu phát triển; phát huy nội lực là yếu tố thúc đẩy sự phát triển và tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn; trở thành điểm đến bởi lòng mến khách, sự thân thiện; quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng các dân tộc đa dạng, phong phú; chọn lọc để phát triển và hội nhập.

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới