Sơ kết thực hiện các chuyên đề về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết, trao giải Liên hoan các “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất, năm 2019

Ngày 13/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các chuyên đề về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết, trao giải Liên hoan các “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất, năm 2019.

Hội nghị sơ kết thực hiện các chuyên đề về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

tổng kết, trao giải Liên hoan các “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất, năm 2019.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 04, 07, 09 của Bộ Công an; kết quả 10 năm xây dựng mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT trên địa bàn tỉnh. 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 của Bộ Công an “Về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể phối hợp làm tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo thế trận an ninh, khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản trong cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các ngành liên quan và các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Sau 10 năm triển khai thực hiện mô hình “Nhóm liên gia tự quản” (“Nhóm LGTQ”) về an ninh trật tự (2009-2019), cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Nhóm LGTQ”. Thông qua mô hình đã thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT, đặc biệt là công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện, người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, từng bước kiềm chế giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã xây dựng 17.891 nhóm LGTQ tại 100% khu dân cư của tỉnh, các nhóm LGTQ đã cung cấp 6.861 tin có liên quan đến ANTT; phối hợp, bắt giữ 504 vụ, việc; hòa giải 650 vụ; quản lý, theo dõi, giúp đỡ 2.987 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động của các nhóm LGTQ còn góp phần quan trọng trong việc chuyển hóa 42/42 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đến nay, đã có 89% số xã, phường, trị trấn; trên 90% số cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 167/188 xã đạt tiêu chí 19.2 về giữ vững ANTT trong chương trình  xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo Công an tỉnh chuyển trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 07 của Bộ Công an. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 13 tập thể, 17 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 04, 07,09 của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải nhất và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đội thi.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất các phần thi cho các đội.

Đại diện Ban tổ chức trao giải ba cho các đội đoạt giải. 

Hội nghị cũng đã tổ chức tổng kết, trao giải Liên hoan các “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2019. Giải nhất và Bằng khen của UBND tỉnh được trao cho Đội thi xã Vân Hồ (Vân Hồ) và Đội thi phường Quyết Thắng (Thành phố), 4 giải nhì là các đội thi: Xã Huổi Một, thị trấn Sông Mã (Sông Mã), thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu), xã Muổi Nọi (Thuận Châu); 8 giải ba, 7 giải khuyến khích và 4 giải nhất các phần thi cho các đội đoạt giải. 

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới