Sở hữu trí tuệ gắn với hoạt động thể thao

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2019 là “Vươn tới Giải Vàng: Sở hữu trí tuệ và thể thao” nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực đổi mới, giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể sáng tạo, phát triển và tăng trưởng tốt hơn những lĩnh vực liên quan đến thể thao.

Giọng sang sảng, ông trung niên khởi xướng:

- Sự kiện này thu hút sự quan tâm của các cơ quan chức năng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản trị, doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, vận động viên và sinh viên. Chủ đề mong muốn phổ biến, quảng bá rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thể thao có thể sáng tạo, phát triển và tăng trưởng doanh thu thông qua sử dụng bằng sáng chế và thiết kế để phát triển công nghệ, chất liệu, phương pháp huấn luyện, thiết bị... giúp các vận động viên cải thiện thành tích. Hơn thế nữa, phổ biến và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ vào ngành kinh doanh thể thao.  

Ngay lập tức, bác da ngăm ngăm bình luận:

- Ai cũng biết, thể thao đóng vai trò hết sức quan trọng giúp cân bằng cuộc sống, mang lại sức khỏe cho mọi người. Các sáng chế, giải pháp cải tiến dụng cụ thể thao giúp mọi người dễ dàng hơn trong tập luyện, thi đấu; từ các dụng cụ đơn giản như bảo vệ đầu gối, cổ chân, cổ tay cho đến máy tập chạy, máy đạp xe... nhằm tăng cường thể lực và hạn chế chấn thương. Nhu cầu luyện tập thể thao càng lớn thì số lượng phương tiện, dụng cụ tập luyện TDTT sản xuất hằng năm càng lớn. Do vậy, các đơn vị, doanh nghiệp càng phải quan tâm bảo hộ các sản phẩm thể dục thể thao để có thể thu lợi hợp pháp từ bán máy móc, dụng cụ, mang về các khoản thu từ quảng cáo, chương trình phát sóng những sự kiện thể thao trên ti-vi, đài, báo, mạng xã hội… 

Không hề chậm trễ, anh chàng nhỏ thó nhanh nhảu:

- Muốn vậy, chúng ta cần có các cơ chế phù hợp, khuyến khích bảo hộ thỏa đáng sở hữu trí tuệ, hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Phía sau những thành công trong thể thao luôn có sự hiện diện của sở hữu trí tuệ, như: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả và các quyền liên quan khác. Chúng ta tôn vinh sức mạnh của thể thao, khích lệ và truyền cảm hứng thúc đẩy hoạt động sáng tạo; sở hữu trí tuệ phải đồng hành với thể thao, nhằm đóng góp nhiều hơn cho xã hội, làm cho cuộc sống phong phú và tốt đẹp hơn. Sở hữu trí tuệ và thể thao liên quan hết sức mật thiết, bởi doanh nghiệp thể thao sử dụng bằng sáng chế và thiết kế để phát triển công nghệ, chất liệu, phương pháp huấn luyện, thiết bị giúp các vận động viên cải thiện thành tích. 

Sau cùng, ông trung niên nói như kết luận:

- Hiện nay, những tiến bộ trong công nghệ truyền thông, nhất là truyền hình, thể thao đang trở thành ngành công nghiệp đa năng. Bởi vậy, nâng cao nhận thức về đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ là tạo động lực sáng tạo cho các cá nhân, tổ chức thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp. Rất cần tuyên truyền vai trò của sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, khẳng định những thành công trong thể thao đều gắn với các yếu tố sở hữu trí tuệ; tăng cường các hoạt động chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hạn chế vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; quản lý, giám sát và bài trừ tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp... Muốn vậy, chỉ có thể là các đơn vị, doanh nghiệp chủ động đăng ký nhãn hiệu, nghiên cứu phát triển và bảo hộ sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dụng cụ, phương tiện phục vụ hoạt động thể dục thể thao.

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới